Bắt khẩn cấp nghi phạm dùng dao khống chế, cướp xe máy ngày mùng 2 tết

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
12/02/2024 11:45 GMT+7

Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) bắt giữ khẩn cấp Trần Xuân Đạt để điều tra, làm rõ về hành vi dùng dao khống chế, cướp xe máy.

Ngày 12.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị bắt khẩn cấp Trần Xuân Đạt (27 tuổi, ngụ khóm 4, P.2, TP.Sóc Trăng), để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đạt là nghi phạm cướp xe máy của người đi đường.

Bắt khẩn cấp nghi phạm dùng dao khống chế, cướp xe máy ngày mùng 2 tết- Ảnh 1.

Trần Xuân Đạt bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi cướp tài sản

C.T.V

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 11.2 (tức mùng 2 tết), Đạt cùng một đồng phạm khác (chưa xác định danh tính) chạy xe máy dọc các tuyến đường, tìm tài sản không người trông coi để chiếm đoạt.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, khi đến trước hẻm 30, đường Đoàn Thị Điểm, P.3, TP.Sóc Trăng, phát hiện một người đàn ông chạy xe máy, Đạt liền dùng dao khống chế để cướp xe rồi cùng đồng phạm tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Công an TP.Sóc Trăng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng nhanh chóng huy động nhiều chiến sĩ truy bắt tội phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 2 giờ đồng hồ sau, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ khẩn cấp Đạt cùng tang vật. Khi bị bắt giữ, Đạt đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc hẻm 95, đường Ngô Gia Tự, P.6, TP.Sóc Trăng. Riêng đồng phạm với Đạt đã kịp thời bỏ trốn.

Công an TP.Sóc Trăng (Sóc Trăng) đang khẩn trương truy bắt đồng phạm với Đạt để điều tra, làm rõ vụ cướp xe máy nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.