Bắt nghi phạm chém công an rồi cố thủ

Chiều 18.8, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tạm giữ ông Tân Vĩnh Thái (41 tuổi) để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin từ công an, khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Thái có biểu hiện sử dụng ma túy đá, lớn tiếng cự cãi, đe dọa vợ tại nhà 22A/2 Thanh Đa (P.27, Q.Bình Thạnh) và những người hàng xóm.
Nhận tin báo, Công an P.27 có mặt để giải quyết vụ việc. Trong lúc hai cán bộ Công an P.27 đang thuyết phục thì ông Thái dùng dao chém làm hai cán bộ này bị thương ở tay, rồi chạy vào nhà 22A/2 khóa trái cửa cố thủ bên trong; hai cán bộ bị thương được người dân đưa đi đến bệnh viện sơ cứu.
Sau đó, ông Thái chạy lên lầu 2, châm lửa đốt. Lực lượng Cảnh sát PCCC Q.Bình Thạnh đã điều 6 xe chữa cháy chuyên dụng, 42 cán bộ chiến sĩ đến ứng cứu. Lực lượng chữa
cháy phun nước dập lửa, đồng thời phối hợp với Công an Q.Bình Thạnh chia làm hai hướng vào trong nhà khống chế, bắt ông Thái.
Hai cán bộ chiến sĩ bị thương là một phó trưởng công an phường và cảnh sát khu vực P.27. Vụ việc đang được Công an Q.Bình Thạnh điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.