Bắt tạm giam nữ công chức địa chính xã 'vòi' tiền dân

Khánh Hoan
Khánh Hoan
12/02/2023 14:04 GMT+7

Vòi vĩnh và nhận tiền của dân để làm thủ tục cấp "sổ đỏ", một nữ công chức địa chính xã ở Nghệ An bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 12.2, thông tin từ Công an H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Chu Thị Điệp (41 tuổi, công chức địa chính xã Diễn Trường, H.Diễn Châu) để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam nữ công chức địa chính xã "vòi" tiền dân - Ảnh 1.

Bị can Chu Thị Điệp tại cơ quan công an

C.A

Trước đó, Công an H.Diễn Châu nhận được phản ánh của người dân về việc khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị bà Chu Thị Điệp cố tình gây khó dễ, viện ra nhiều thủ tục rườm rà, bắt người dân phải đi lại nhiều lần. Từ đó, bà Điệp gợi ý và vòi vĩnh tiền của người dân để làm các thủ tục về đất đai.

Nữ công chức địa chính xã ở Nghệ An bị bắt vì 'vòi' tiền dân

Qua điều tra, cơ quan công an xác định phản ánh trên là có cơ sở và đã phát hiện bị can này chiếm đoạt 20 triệu đồng của một người dân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Trước đó, Công an H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Sỹ Bình (công chức địa chính xã Quỳnh Bảng, H.Quỳnh Lưu) để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Qua điều tra, công an xác định năm 2019, lợi dụng chức vụ là cán bộ địa chính xã Quỳnh Bảng, ông Bình đã thực hiện hành vi tẩy xóa ranh giới giữa các thửa đất để chuyển nhượng trái phép hơn 400 m2 diện tích đất nông nghiệp vào đất vườn cho các hộ dân. Sau đó, bị can này tiếp tục làm thủ tục nâng hạn mức đất ở và tách thửa gây thiệt hại cho nhà nước gần 1 tỉ đồng.

Xem nhanh 20h ngày 12.2: Việt Nam phối hợp cứu 1 nạn nhân động đất | Thổ Nhĩ Kỳ lại có dư chấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.