Bé gái 18 tháng tuổi phải cắt buồng trứng vì bệnh hiếm gặp

Khánh Hoan
Khánh Hoan
29/03/2023 14:06 GMT+7

Một bé gái 18 tháng tuổi ở Nghệ An bị bệnh hiếm gặp, buộc các bác sĩ phải cắt bỏ buồng trứng bên phải.

Ngày 29.3, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận cấp cứu một bé gái 18 tháng tuổi bị xoắn buồng trứng đơn thuần hiếm gặp.

Người nhà bệnh nhi này cho biết, trước đó 3 ngày, bệnh nhi bị sốt cao trên 38,5 độ, quấy khóc. Người nhà cho bé uống thuốc hạ sốt tại nhà nhưng không đỡ, nên đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Bé gái 18 tháng tuổi phải cắt buồng trứng vì bệnh hiếm gặp - Ảnh 1.

Hình ảnh buồng trứng bị xoắn

BV

Qua thăm khám, bác sĩ cho làm các cận lâm sàng để hỗ trợ chẩn đoán. Qua siêu âm ổ bụng, bác sĩ phát hiện kích thước buồng trứng phải của bé là 3 cm. Đây là kích thước bất thường, không phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Buồng trứng phải không còn thấy tín hiệu mạch máu nuôi dưỡng, nhu mô buồng trứng dày bất thường, các nang noãn bị đẩy ra ngoại vi, xung quanh có thâm nhiễm. Hình ảnh trên siêu âm nghĩ đến một tình trạng buồng trứng bị xoắn đơn thuần, không tìm thấy các khối u buồng trứng liên quan.

Bệnh nhi được chuyển mổ cấp cứu, các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi tháo xoắn. Sau khoảng 30 phút tháo, buồng trứng phải không hồng trở lại. Xác định do phát hiện quá muộn, buồng trứng bệnh nhi đã bị hoại tử, không thể phục hồi, bác sĩ buộc phải cắt bỏ buồng trứng bên phải.

Theo các bác sĩ, xoắn buồng trứng có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng ít gặp ở trẻ nhỏ và tình trạng xoắn buồng trứng đơn thuần rất hiếm gặp so với xoắn nang buồng trứng. Hiện, chưa có thống kê đầy đủ về tỷ lệ mắc ở trẻ dưới 1-2 tuổi, tuy nhiên, thực tế trong thăm khám lâm sàng tại Việt Nam rất ít ghi nhận xoắn buồng trứng ở độ tuổi này. Các đây 1 năm, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã ghi nhận ca xoắn buồng trứng ở trẻ 3 tháng tuổi.

Các trường hợp xoắn buồng trứng cần được phát hiện, phẫu thuật tháo xoắn tốt nhất trong 6 giờ kể từ khi xảy ra triệu chứng. Quá thời gian này, buồng trứng có thể bị thiếu máu dẫn đến hoại tử, phải cắt bỏ, để lại những hệ quả, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe sinh sản của trẻ khi trưởng thành.

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ khi phát hiện ra con có các dấu hiệu như ăn kém, bỏ bú, quấy khóc nhiều, sốt, chướng bụng, nôn... thì cần đưa ngay tới cơ sở chuyên khoa thăm khám để được thăm khám kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.