Bé trai ở Long An tử vong bất thường sau khi tiêm ngừa lao dịch vụ

Bắc Bình
Bắc Bình
28/12/2023 17:00 GMT+7

Một bé trai ở tỉnh Long An đã tử vong sau khi được mẹ đưa đi tiêm ngừa lao dịch vụ tại H.Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Ngày 28.12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chuyên môn về y tế để xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong sau khi tiêm ngừa của bé trai L.B.T.P (hơn 1 tháng tuổi, ngụ ấp Kênh Tẻ, xã Tân Ninh, H.Tân Thạnh, Long An).

Liên quan đến trường hợp bé P. tử vong, thông tin từ Sở Y tế Long An cho biết, lúc 10 giờ ngày 26.12, bé được mẹ ruột là B.T.L (22 tuổi) đưa đến cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn H.Cao Lãnh (Đồng Tháp) để tiêm ngừa lao. Mũi tiêm vào vai trái, tiêm dưới da, số lô vắc xin 569, hạn sử dụng 4.2025. Sau tiêm, bé được theo dõi sức khỏe 30 phút bình thường, về nhà vẫn bú bình thường, không sốt.

Tuy nhiên, đến khoảng 0 giờ ngày 27.12, chị L. phát hiện bé P. tím tái, chảy máu mũi và miệng. Gia đình đưa bé vào Trạm y tế xã Tân Ninh cấp cứu. Tại đây, bé được tiếp nhận với tình trạng mạch không bắt được, ngừng tim, ngừng thở, tím tái toàn thân, đồng tử giãn. Chẩn đoán bé đã tử vong trước khi được đưa đến cơ sở y tế.

Về tiền sử tiêm chủng của bé P., ngày 21.11, bé đã được tiêm mũi viêm gan B sơ sinh tại Trung tâm y tế Tân Thạnh (Long An). Lần tiếp sau là tiêm ngừa lao vào ngày 26.12 tại Đồng Tháp. Tiền sử dùng thuốc trước đó của bé không rõ. Bé không bị chấn thương hay té ngã, không rõ tiền sử dị ứng của gia đình.

Trước bé P., chị L. đã có một người con. Khi mang thai bé P., kết quả khám định kỳ tại Long An thì sức khỏe chị L. bình thường và tiêm ngừa đầy đủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.