Bến Tre: Khởi tố bị can khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên

Bắc Bình
Bắc Bình
28/07/2023 13:01 GMT+7

Khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên, một người đàn ông ở Bến Tre bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Ngày 28.7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre cho biết, đơn vị vừa thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Tuấn Cường (25 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, H.Ba Tri, Bến Tre), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Bến Tre: Khởi tố một cát tặc   - Ảnh 1.

Trần Tuấn Cường nghe đọc các quyết định khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

BẮC BÌNH

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 2 giờ ngày 23.4, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bến Tre làm nhiệm vụ tuần tra trên sông Cổ Chiên. Khi đến đoạn thuộc thủy phận H.Chợ Lách, Bến Tre (tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Long), tổ công tác bắt quả tang Trần Tuấn Cường đang điều khiển ghe gỗ khai thác trái phép cát lòng sông, với khối lượng cát đã khai thác là 7,2 m3.

Khởi tố người đàn ông chèo ghe gỗ khai thác cát trái phép

Trước đó, Cường đã bị UBND H.Giồng Trôm (Bến Tre) xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 53 triệu đồng về hành vi khai thác cát sông trái phép, nhưng đến nay chưa nộp phạt.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Trần Tuấn Cường vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. 

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.