Bệnh viện Chợ Rẫy đón lượng bệnh nhân tăng đột biến

Duy Tính
Duy Tính
20/02/2024 18:22 GMT+7

Ngày 20.2, TS-BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong 2 ngày 19 và 20.2, bệnh viện đã lập kỷ lục về số lượt khám bệnh ngoại trú trong một ngày.

Theo đó, ngày 19.2, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận khám 7.929 lượt; ngày 20.2, tiếp nhận 7.864 lượt. Trong 2 ngày này, đến 18 giờ, lượt bệnh nhân cuối cùng nhận thuốc ra về.

Bệnh viện Chợ Rẫy đón lượng bệnh nhân tăng đột biến- Ảnh 1.

Bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 19.2

N.H

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng, trước tết 2 tháng, bệnh viện đã có lịch hẹn tái khám cho các bệnh nhân và rải đều về thời gian, như bệnh nhân ở TP.HCM hẹn tái khám 20 ngày, ở các tỉnh hẹn tái khám 30 ngày. Dự báo thông thường sau tết bệnh nhân sẽ đông hơn nên bệnh viện đã dự trù, nhưng năm nay thì lại đông quá.

"Trước giờ số khám bệnh trung bình mỗi ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy là 5.000 lượt, ngày cao điểm nhất là 6.500 - 6.700 lượt, có ngày phải làm việc tới 20 giờ. Tuy nhiên, lượng bệnh nhân năm nay không có hẹn nhưng đến khám tăng đột biến",TS-BS Nguyễn Tri Thức nói.

Bệnh viện Chợ Rẫy đón lượng bệnh nhân tăng đột biến- Ảnh 2.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chia ca tăng cường khám bệnh thông tầm

N.H

Rút kinh nghiệm từ các năm trước, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã có phương án trước, đó là điều động nhân viên y tế ở các khoa mà sau tết bệnh chưa đông như điều dưỡng, thư ký y khoa, đoàn thanh niên… để có thể phục vụ bệnh nhân đến 20 giờ. Và trong phương án này có thể phục vụ bệnh nhân cả đồ ăn, nước uống, xe về nếu phải chờ đến đêm.

Bệnh viện Chợ Rẫy đón lượng bệnh nhân tăng đột biến- Ảnh 3.

Các bác sĩ được phục vụ ăn uống để tranh thủ thời gian khám cho bệnh nhân

N.H

Điểm quan trọng nữa là trong 2 ngày qua, các phòng lấy máu xét nghiệm, mỗi phòng có sẵn 4 người thì tăng cường thêm 2 - 4 người lấy máu để đảm bảo thời gian khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Các bác sĩ cận lâm sàng như điện tim, siêu âm, xét nghiệm, X-quang… nhân lực tăng gấp rưỡi so với bình thường. Đặc biệt, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chia ca thực hiện khám thông tầm, được phục vụ ăn uống. Lực lượng phát thuốc cho bệnh nhân phải tăng gấp đôi. Hệ thống công nghệ thông tin được đảm bảo thông suốt cho công tác khám chữa bệnh.

Ngoài ra, bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy phải trực 100% quân số, nhân viên vệ sinh cũng được tăng cường, kể cả sinh viên tình nguyện hỗ trợ cho bệnh nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.