Biến kỳ vọng thành hiện thực

TS TRẦN QUANG THẮNG
(*) Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý TP.HCM, Đại biểu HĐND TP.HCM
10/07/2023 04:09 GMT+7

Hôm nay 10.7, kỳ họp giữa năm của HĐND TP.HCM khai mạc, diễn ra trong 3 ngày, dự kiến thông qua nhiều nội dung thể chế hóa Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Ngày 6.7, Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Nghị quyết 98, hôm sau (7.7) Thường trực Chính phủ họp triển khai ngay với lãnh đạo TP.HCM. Và một ngày sau đó, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị thảo luận, xem xét triển khai nghị quyết này. Chỉ trong một tuần, hàng loạt cơ quan từ T.Ư đến địa phương vào cuộc triển khai Nghị quyết 98 cho thấy sự sốt ruột cũng như nhiều kỳ vọng vào các cơ chế vượt trội mới. Một quyết tâm chính trị cao là chưa đủ để đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhưng đó là một liều thuốc nặng đô để kích cả hệ thống cùng nhập cuộc ngay, chứ không phải mạnh ai nấy làm.

Nghị quyết 98 có rất nhiều điểm đột phá mạnh về cơ chế, tạo thuận lợi cho TP.HCM phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dù vậy, có hai vướng mắc quan trọng cần được tháo gỡ sớm là công tác nhân sự và việc triển khai nhanh, hiệu quả các dự án cốt lõi.

Cơ chế có rồi thì phải có đội ngũ thực hiện. Nói như Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên là cả TP bước vào "chiến dịch" thực hiện Nghị quyết 98. Với khối lượng công việc sắp tới sẽ rất nặng nề, không có chỗ cho những con người yếu kém về năng lực, tâm thế đủng đỉnh kiểu "sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về", và càng không thể chấp nhận những con người né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Để gỡ các điểm nghẽn trong cải cách hành chính, TP.HCM cần triển khai xây dựng đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý. Thông qua đó, người dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Về đội ngũ, TP nên sớm đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực và trách nhiệm cao trong công việc. Tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Thước đo hiệu quả của các cơ chế vượt trội không gì khác là những dự án, con số tăng trưởng, là những điều mà người dân có thể cảm nhận được. Trong bối cảnh hàng loạt dự án của cả nhà nước lẫn tư nhân đang "đứng hình", mong mỏi lớn nhất của người dân, doanh nghiệp là chính quyền dùng cơ chế để hóa giải ngay những vướng mắc của từng dự án cụ thể. Khi các dự án hạ tầng, giao thông, phát triển đô thị, lĩnh vực bất động sản được tháo gỡ, kinh tế TP mới có đà tăng tốc, "gánh" chỉ tiêu tăng trưởng trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ. Một trong những việc cần ưu tiên là hoàn thành tốt việc giải phóng mặt bằng, giải ngân nhanh vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia và địa phương.

Nghị quyết 98 được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội tốt nhất từ trước đến nay về cơ chế, chính sách để đưa TP phát triển mạnh mẽ, tạo chuyển biến về mọi mặt. Đây là tiền đề quan trọng để TP.HCM tăng tốc các dự án giao thông liên kết vùng và liên vùng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), hỗ trợ giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo dựng hệ sinh thái và môi trường phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Người dân, doanh nghiệp và cán bộ TP.HCM đã bày tỏ sự phấn khởi, tự hào và quyết tâm cao để thực hiện Nghị quyết 98. Trách nhiệm của các cấp chính quyền là phải chuẩn bị mọi mặt để triển khai ngay khi nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.8. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.