Bình Định: Xử phạt 2 trường hợp không nhường đường cho xe ưu tiên

Thanh Quân
Thanh Quân
14/03/2024 15:23 GMT+7

Phòng CSGT Công tỉnh Bình Định vừa ra quyết định xử phạt 2 trường hợp không nhường đường cho xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ trên QL19.

Ngày 14.3, thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó trưởng Phòng CSGT Công tỉnh Bình Định cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đối với 2 trường hợp điều khiển ô tô không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ trên tuyến QL19.

Bình Định: Xử phạt 2 trường hợp không nhường đường cho xe ưu tiên- Ảnh 1.

QL19, đoạn qua tỉnh Bình Định

THANH QUÂN

Trước đó, lúc 17 giờ 25 ngày 3.3, bà N.P.T (38 tuổi, ở TP.HCM) điều khiển ô tô lưu thông qua QL19. Khi trên đường có xe phát tín hiệu ưu tiên để làm nhiệm vụ, bà T. không nhường đường. Với hành vi này, bà T. bị xử phạt 7 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Tương tự, vào lúc 16 giờ 45 ngày 3.3, ông H.V.C (41 tuổi, ở H.Tây Sơn, Bình Định) điều khiển xe tải lưu thông trên QL19 không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Tại thời điểm bị kiểm tra, giấy phép lái xe của ông C. đã hết hạn sử dụng dưới 3 tháng. Với 2 lỗi vi phạm này, ông C. bị xử phạt hành chính 13 triệu đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng lập biên bản xử phạt đối với chủ xe số tiền 5 triệu đồng vì đã giao phương tiện cho ông C. (người không đủ điều kiện điều khiển xe theo quy định của luật Giao thông đường bộ) điều khiển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.