Bình Phước: Thu nhập bình quân của TP.Đồng Xoài tăng 55% sau 5 năm thành lập

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
01/12/2023 16:15 GMT+7

Sau 5 năm thành lập, thu nhập bình quân đầu người của TP.Đồng Xoài (Bình Phước) tăng 55%.

"Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 115 triệu đồng, tăng 55% so với năm 2018", đó là thông tin được Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng cho biết trong buổi họp mặt nhân kỷ niệm 5 năm thành lập TP.Đồng Xoài, Bình Phước (1.12.2018 - 1.12.2023) vào ngày 1.12.

Thu nhập bình quân đầu người tăng 55% sau 5 năm thành lập TP.Đồng Xoài - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước, TP.Đồng Xoài tại buổi họp mặt

HOÀNG GIÁP

Theo ông Hà Anh Dũng, TP.Đồng Xoài thành lập ngày 1.12.2018 với tổng diện tích tự nhiên hơn 167 km2, dân số hơn 150.000 người, gồm 8 đơn vị hành chính (6 phường và 2 xã).

Kinh tế của TP.Đồng Xoài liên tục tăng trưởng với tốc độ bình quân hằng năm đạt trên 15%. Từ năm 2022, TP.Đồng Xoài tự chủ cân đối thu, chi ngân sách. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 115 triệu đồng, tăng 55% so với năm 2018 (74 triệu đồng/người/năm).

Công tác quy hoạch, hạ tầng giao thông đô thị phát triển. Từ năm 2018 đến nay, TP.Đồng Xoài nâng cấp và làm mới 69 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 180 km. Năm 2020, TP.Đồng Xoài là đơn vị cấp huyện đầu tiên của Bình Phước được Chính phủ công nhận hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Đến cuối năm 2022, TP.Đồng Xoài là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới.

Trong 5 năm qua, TP.Đồng Xoài xây dựng gần 20 công viên, hoa viên như công viên Suối Cam, công viên Xoài, công viên P.Tiến Thành... từ quỹ đất công.

Thu nhập bình quân đầu người tăng 55% sau 5 năm thành lập TP.Đồng Xoài - Ảnh 3.

Công viên Xoài (P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài)

HOÀNG GIÁP

Đáng chú ý, năm 2022, TP.Đồng Xoài được Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam trao giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam ở lĩnh vực "Thành phố điều hành, quản lý thông minh". Qua khảo sát, đối chiếu với các tiêu chuẩn, tiêu chí quy định về phân loại đô thị, đến nay TP.Đồng Xoài đạt 55/63 tiêu chí của đô thị loại II.

Chủ tịch UBND TP.Đồng Xoài Nguyễn Minh Bình cho biết với phương châm lấy người dân làm trung tâm, trong thời gian tới Đồng Xoài tiếp tục tạo ra các không gian xanh, cải tạo các sông, suối hiện hữu, đồng thời tập trung đầu tư cho mảng hạ tầng xã hội để nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân.

Thu nhập bình quân đầu người tăng 55% sau 5 năm thành lập TP.Đồng Xoài - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đề nghị TP.Đồng Xoài phát triển nhanh nhưng phải đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường

HOÀNG GIÁP

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đánh giá cao những kết quả mà TP.Đồng Xoài đạt được sau 5 năm thành lập. Đặc biệt, phong trào dân vận khéo "Việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến" được người dân đồng tình, tích cực tham gia; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được các huyện, thị trong toàn tỉnh học tập.

Bà Hiền đề nghị TP.Đồng Xoài cần tiếp tục xây dựng thành phố phát triển nhanh theo hướng hiện đại, bền vững, phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường; quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, nếp sống văn minh đô thị…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.