Bình Thuận: Hồ Biển Lạc có phải công trình thủy lợi?

Quế Hà
Quế Hà
08/09/2023 20:06 GMT+7

Ngày 8.9, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (thuộc UBND tỉnh Bình Thuận) và UBND H.Tánh Linh có báo cáo liên quan đến công năng hồ Biển Lạc ở H.Tánh Linh.

Theo Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (gọi tắt là Công ty Thủy lợi Bình Thuận), hồ Biển Lạc (nằm giữa 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh) là hồ tự nhiên.

Hồ Biển Lạc có diện tích lưu vực 205 km2. Vào mùa khô, diện tích nước cạn ở mức thấp nhất chỉ còn 436 ha. Vào mùa lũ, nước ngập dâng cao với diện tích 1.659 ha, tương ứng với tần suất lũ P = 1.5%, ứng với cao trình mực nước lũ lớn nhất là +113,79 m (mực nước lũ điều tra năm 1994 là +113,7 m).

Bình Thuận: Hồ Biển Lạc ở Tánh Linh có phải là công trình thủy lợi ? - Ảnh 1.

Công trình này có tên gọi "Cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ Lăng Quăng", nhưng gắn tên là "Hồ Biển Lạc"

QUẾ HÀ

"Đây là hồ tự nhiên, không phải là hồ thủy lợi nên phần diện tích trong hồ Biển Lạc không do Công ty Thủy lợi Bình Thuận quản lý. Đơn vị này chỉ quản lý công trình "Cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ Lăng Quăng" trên tuyến đường ĐT 710 (H.Tánh Linh)", ông Nguyễn Hữu Phước, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận cho biết.

Về "Cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ Lăng Quăng", Công ty Thủy lợi Bình Thuận cho biết đây là công trình được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 10.5.2002 và chủ trương điều chỉnh tại Quyết định số 1433 ngày 17.6.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Công trình "Cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ Lăng Quăng" có nhiệm vụ đảm bảo giao thông và điều tiết lũ, với tổng vốn đầu tư xây dựng 10,4 tỉ đồng. Theo Công ty Thủy lợi Bình Thuận, công trình này vừa đảm bảo giao thông, vừa đảm bảo chức năng thoát lũ suối Lăng Quăng, đồng thời ngăn lũ sông La Ngà khi nước sông dâng cao.

Cũng theo Công ty Thủy lợi Bình Thuận, về lâu dài, công trình này phù hợp với quy hoạch phát triển thủy lợi phía nam Bình Thuận.

Bình Thuận: Hồ Biển Lạc ở Tánh Linh có phải là công trình thủy lợi ? - Ảnh 2.

Bên trong hồ Biển Lạc như một đầm lầy khổng lồ

QUẾ HÀ

Trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Bình Thuận, cho biết công trình này theo thiết kế là giao thông kết hợp điều tiết lũ, không có chức năng tích nước. "Khi nào đầu tư cải tạo, đền bù giải phóng mặt bằng bên trong lòng hồ Biển Lạc thì mới thêm nhiệm vụ tích nước. Hồ Biển Lạc hiện nay là hồ tự nhiên, không phải công trình thủy lợi", ông Phước nói.

Đánh giá tổng thể để quy hoạch lại khu vực hồ Biển Lạc

Tại thông báo số 554 của Tỉnh ủy Bình Thuận ngày 27.7, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận có kết luận, giao Huyện ủy Tánh Linh và Đức Linh phối hợp "tổ chức khảo sát, đánh giá tổng thể và đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương định hướng quy hoạch phát triển các khu vực tại hồ Biển Lạc ngay trong quý 4/2023".

Theo ông Nguyễn Hữu Tuân, Phó tổng giám đốc Công ty Thủy lợi Bình Thuận, sở dĩ không gắn tên đúng của công trình là "Cầu giao thông kết hợp cống điều tiết lũ Lăng Quăng" mà lại gắn tên là "Hồ Biển Lạc" vì đây là địa danh quen thuộc, ngắn gọn và dễ nhớ đối với người dân địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó chủ tịch UBND H.Tánh Linh cho biết: "Hồ Biển Lạc hiện đang là 'hồ tự nhiên', chưa phải là 'hồ thủy lợi'. Đất trong lòng hồ vẫn là đất sản xuất nông nghiệp của người dân và một số diện tích đất ngập nước do nhà nước quản lý. Nhà nước chưa thu hồi và giao cho đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi quản lý tích nước trong mùa khô. Nhiệm vụ của công trình hiện nay là hỗ trợ điều tiết lũ ra vào trong mùa mưa.

Theo quy hoạch thủy lợi, công trình này để đón đầu tích nước hồ trong tương lai khi có điều kiện. Nếu muốn tích nước mùa mưa để phục vụ sản xuất cho mùa khô thì phải khảo sát đo đạc lòng hồ và đưa vào kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, do kinh phí lớn, điều kiện ngân sách khó khăn còn phải ưu tiên cho các công trình khác, nên lâu nay chưa thực hiện được".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.