Bộ Công an nói về việc xử lý 2 thí sinh chụp ảnh đề thi gửi ra ngoài

29/06/2023 19:42 GMT+7

Tại cuộc họp báo về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 chiều 29.6, thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an (A03), cho biết luật Bảo vệ bí mật nhà nước sử dụng từ "lộ", không sử dụng từ "lọt".

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT sau khi kết thúc khâu coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong số 41 thí sinh bị đình chỉ thi, có tới 40 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, 1 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi.

Bộ công an chỉ rõ khái niệm 'lộ', 'lọt' đề thi - Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó cục trưởng A03

ĐÌNH HUY

Bộ GD-ĐT cũng chỉ ra rằng, trong quá trình coi thi, cá biệt còn một số thí sinh cố tình vi phạm quy chế, sử dụng điện thoại trong phòng thi và một số giáo viên chưa thực hiện đúng, đủ quy trình quy định khi coi thi.

Trong đó, có việc 2 thí sinh tại Cao Bằng và Yên Bái sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi gửi cho người thân nhờ giải đề thi. Hình ảnh sau đó bị lan truyền trên mạng xã hội và báo chí.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ GD-ĐT đã đề nghị A03 xác minh, làm rõ và đình chỉ 2 thí sinh trên. A03 đang tiếp tục làm rõ những vấn đề khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. "Hai sự việc trên không ảnh hưởng đến kết quả tổ chức kỳ thi", Bộ GD-ĐT khẳng định.

Nhiều ý kiến cho rằng vụ việc này là làm lộ đề. Tuy nhiên, có ý kiến nêu quan điểm đây là "lọt".

Xử lý 2 trường hợp làm lộ đề, Bộ Công an đặc biệt căn cứ về hành vi

Tại cuộc họp báo chiều nay 29.6, thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó cục trưởng A03, cho biết khái niệm "lộ" trước đây đã được sử dụng trong Pháp lệnh bảo vệ về bí mật nhà nước. "Hiện nay, chúng ta đã có luật Bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng từ "lộ". Căn cứ theo pháp luật hiện hành, đặc biệt là bí mật nhà nước thì chỉ còn khái niệm là "lộ", không sử dụng từ "lọt", thiếu tướng Chung nói.

Ông Chung cũng chia sẻ thêm về quan điểm xử lý 2 thí sinh vi phạm quy chế thi. Theo ông Chung, A03 sẽ căn cứ kết quả xác minh, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả xảy ra, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đặc biệt nếu hành vi đến mức phải xử lý hình sự thì xử lý hình sự, nếu không thì xử lý hành chính.

"Phải xem xét, đánh giá, trước khi xử lý phải tính toán nhân văn trong việc này. Đối với 2 trường hợp này, chúng tôi đang tiếp tục xác minh và kết quả sẽ thông báo sau", ông Chung nhấn mạnh.

Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị miễn phí cho thí sinh bị tai nạn trong kỳ thì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.