Bộ đội Biên phòng 'chưa phát hiện kịp thời' vụ phá rừng pơ mu

Liên quan đến vụ án phá rừng pơ mu ở khu vực biên giới Việt - Lào, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận lực lượng biên phòng tại chỗ “chưa phát hiện kịp thời”.

Chiều nay 30.8, tại cuộc họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm của tỉnh Quảng Nam, diễn biến và vấn đề trách nhiệm của lực lượng biên phòng trong vụ án phá rừng pơ mu đã trở thành đề tài “nóng”.
Trả lời các câu hỏi của báo chí về mức độ liên quan và trách nhiệm của 3 cán bộ biên phòng bị đình chỉ công tác sau khi xảy ra vụ án phá rừng pơ mu, đại tá Nguyễn Đăng Chung, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết vấn đề này “đang xử lý”.
Về trách nhiệm, đại tá Chung cho rằng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã thực hiện nghiêm túc khi tiến hành đình chỉ 3 cán bộ để điều tra, làm rõ. Bộ Tư lệnh BĐPP cũng yêu cầu Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm quản lý sau khi để xảy ra vụ việc.
Trước đó, từ ngày 21.7, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ra quyết định đình chỉ công tác 3 cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Nam), gồm: thượng tá Nguyễn Tấn Lạc, Đồn trưởng; thiếu tá Đỗ Hoành Minh, Chính trị viên và đại úy Lê Xuân Chính, Phó đồn trưởng, kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Đắc Ốc.
Tại cuộc họp báo của UBND tỉnh Quảng Nam chiều nay, đại tá Nguyễn Đăng Chung nói: “Có câu hỏi là vụ khai thác trái phép rừng xảy ra thì biên phòng biết không? Trong vụ này, BĐBP chưa phát hiện kịp thời”.
Đại tá Nguyễn Đăng Chung trả lời tại cuộc họp báo chiều nay: "Trong vụ này, BĐBP chưa phát hiện kịp thời" HỨA XUYÊN HUỲNH
Với việc 19 bị can và nghi phạm đã “lộ diện” tính đến thời điểm này (gồm đối tượng cung cấp tài chính để phá rừng, các nhóm khai thác, nhóm vận chuyển…) mà CQĐT đã cung cấp thông tin, câu hỏi đặt ra là họ “đi lại” như thế nào trong khu vực biên giới Việt - Lào được kiểm soát nghiêm ngặt?.
Theo đại tá Nguyễn Đăng Chung, lực lượng biên phòng quản lý khu vực biên giới thông qua hệ thống trinh sát và cơ sở địa bàn. Các công nhân khi qua biên giới nếu đầy đủ thủ tục sẽ được lực lượng quản ký tại trạm kiểm soát làm thủ tục đúng quy định; trường hợp không đủ thủ tục sẽ cương quyết không làm.
Ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá những thông tin của CQĐT Công an tỉnh đưa ra đến thời điểm này chỉ là kết quả bước đầu.
“Vụ án chưa kết thúc nên chưa kết luận ai là chủ mưu”, ông Huỳnh Khánh Toàn nói và nhắc lại tiến độ mà lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đưa ra đối với Ban chuyên án là đến giữa tháng 9.2016 CQĐT sẽ công bố kết luận điều tra, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Thủ tướng Chính phủ.
“Tinh thần chung là tỉnh Quảng Nam quyết liệt, làm cương quyết vụ này, xử lý đúng tập thể, cá nhân vi phạm”, ông Toàn nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.