Bóng chuyền nữ Việt Nam cần được thi đấu quốc tế nhiều hơn nữa

02/05/2024 05:07 GMT+7

Có thể khẳng định một điều, trong những bộ môn thi đấu đối kháng đồng đội của thể thao VN, bóng chuyền nữ là môn hiện đã dần tiếp cận trình độ châu lục. Không chỉ thế, chúng ta còn có những VĐV có thể đạt đẳng cấp châu lục và thậm chí là thế giới như Trần Thị Thanh Thúy, Hoàng Thị Kiều Trinh…

Sau chuyến thi đấu ở Nhật Bản, Thanh Thúy đã gia nhập Kuzeyboru Spor, đội bóng xếp hạng 5 ở giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là CLB quốc tế thứ 5, và cũng là CLB thuộc nền bóng chuyền đẳng cấp nhất mà cô từng thi đấu. Trước đó Thanh Thúy khoác áo các CLB Bangkok Glass (Thái Lan), Attack Line (Đài Bắc Trung Hoa), Denso Airy Bees và PFU BlueCats (Nhật Bản).

Thanh Thúy hiện đã đạt đẳng cấp thế giới nhờ được thi đấu quốc tế thường xuyên

Thanh Thúy hiện đã đạt đẳng cấp thế giới nhờ được thi đấu quốc tế thường xuyên

AVC

Trong khi đó, các VĐV Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Tú Linh (chủ công), Nguyễn Khánh Đang (libero) đã có những màn thể hiện rất tốt trong 2 trận đấu tại giải bóng chuyền vô địch các CLB thế giới 2023 trong màu áo đội tuyển VN dưới tên gọi Sport Center 1. Ở hạng mục Cầu thủ ghi nhiều điểm nhất, Như Quỳnh từng xếp ở ngôi đầu với 29 điểm, hơn 5 điểm so với người xếp thứ 2 - Tainara Santos (Dentil/Praia Clube). Trong khi Trần Tú Linh có thành tích đỡ chuyền một tốt nhất với 10 lần thành công, chia sẻ ngôi đầu với 2 ngôi sao người Brazil: Priscila Daroit (Gerdau Minas) và Natalia Araujo (Praia).

Cuối tháng 12.2023, đối chuyền Kiều Trinh cũng tạo được dấu ấn chuyên môn đậm nét trong màu áo đội bóng nữ Supreme Chonburi E.Tech sau khi cùng người đồng đội Đoàn Thị Lâm Oanh xuất ngoại thi đấu tại giải VĐQG Thái Lan.

Tuy nhiên, đáng tiếc là các VĐV VN hiện có quá ít giải đấu quốc tế để cọ xát. Năm 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ VN được dự 10 giải quốc tế. Từ tháng 4 - 12.2023, tính trung bình mỗi tháng đội tuyển bóng chuyền nữ VN dự một giải quốc tế. Chính việc được thi đấu các giải quốc tế trong năm 2023 đã giúp nhiều VĐV của đội tuyển VN lột xác và chơi chững chạc hơn hẳn, đơn cử như Vi Thị Như Quỳnh hoặc Kiều Trinh. Tuy nhiên, năm 2024, theo lịch thi đấu của Liên đoàn Bóng chuyền VN, các VĐV nữ chỉ dự giải AVC Challenge Cup 2024 (tổ chức tháng 5), tiếp đến là giải SEA V.League 2024 (tháng 8), VTV Cup (tháng 8) và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á tại Thái Lan (tháng 11). Như vậy, cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ VN chỉ tranh tài 4 giải quốc tế, bằng một nửa so với năm 2023. Rõ ràng nếu không tiếp tục phát huy những dấu ấn đã đạt được năm 2023, bóng chuyền nữ VN có thể bị tụt lại phía sau trên đấu trường quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.