Các giáo xứ ở TP.HCM phân loại rác tại nguồn: Hành động vì môi trường

22/01/2024 19:33 GMT+7

Tổng giáo phận TP.HCM vừa trang bị 500 thùng rác 3 ngăn đặt ở 203 giáo xứ, không gian Công giáo để bà con phân loại rác tại nguồn, góp phần bảo vệ môi trường.

Ngày 22.1, linh mục Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín, Trưởng ban Mục vụ Môi trường Tổng giáo phận TP.HCM cho biết, 500 thùng rác 3 ngăn để bà con giáo dân làm quen với phân loại rác tại nguồn bằng nhiều hành động cụ thể, hướng đến hành động vì môi trường.

Theo linh mục Nguyễn Thành Tín, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng yêu cầu Tổng giáo phận phải nhập cuộc, mỗi người phải có trách nhiệm với bản thân và thế hệ tương lai.

Các giáo xứ ở TP.HCM phân loại rác tại nguồn: Hành động vì môi trường- Ảnh 1.

Linh mục Nguyễn Thành Tín cho biết 500 thùng rác đã được chuyển về 203 giáo xứ vào ngày 10.1 vừa qua

Độc Lập

Từ ngày 10.1, Tổng giáo phận đã trang bị 500 thùng rác 3 ngăn phân loại gồm: rác vô cơ, hữu cơ và rác nguy hiểm về các giáo xứ. "Đức Tổng nhắn nhủ đây không phải là một phong trào mà là một chương trình hành động. Thùng rác màu xanh là rác hữu cơ có thể phân hủy được, màu vàng là rác vô cơ, màu đỏ là rác nguy hiểm như dây điện, bóng đèn, pin, đồ điện tử hư hỏng. Vì người Việt phần lớn chưa quen phân loại rác nên trên các thùng sẽ in biểu tượng rác để mọi người quen mắt dần", linh mục Nguyễn Thành Tín chia sẻ.

Dù vậy, linh mục vẫn cho rằng, từ khi áp dụng đến nay, các giáo xứ có chia rác theo phân loại, nhưng khi thu gom thì phần lớn người gom vẫn dồn chung vào một xe. "Việc tạo thói quen phân loại, thực hành sẽ góp phần thay đổi thói quen từ ngay gia đình, hướng tới mục đích chung bảo vệ môi trường", vị linh mục nói.

Các giáo xứ ở TP.HCM phân loại rác tại nguồn: Hành động vì môi trường- Ảnh 2.

Trên các nắp thùng có vẽ biểu tượng rác tạo thói quen phân loại rác

Độc Lập

Theo tìm hiểu, 2 loại thùng rác được Tổng giáo phận phân phát về các giáo xứ là loại 180 lít và 60 lít với giá đặt hàng là 483.000 đồng và 283.000 đồng (chưa tính 8% thuế), kinh phí do Tổng giáo phận tài trợ. Hiện các giáo phận đang tự chi trả để đăng ký thêm. Mục tiêu của Tổng giáo phận là trong năm 2024, việc phân loại rác sẽ được triển khai về gia đình bà con Công giáo.

Các giáo xứ ở TP.HCM phân loại rác tại nguồn: Hành động vì môi trường- Ảnh 3.

Không gian xanh tại giáo xứ Đa Minh - Ba Chuông

Độc Lập

Các giáo xứ ở TP.HCM phân loại rác tại nguồn: Hành động vì môi trường- Ảnh 4.

Dù nhà thờ Đức Bà Sài Gòn đang trong quá trình xây dựng, rất nhiều cây xanh được trồng để tạo không gian xanh mát trong thời gian qua

Độc Lập

Bên cạnh việc tạo thói quen phân loại rác tại nguồn, Tổng giáo phận cũng thực hiện chương trình phủ xanh không gian giáo xứ, dòng tu; nói không với nhựa dùng một lần - vận động mọi người mang theo hộp, bình dùng cá nhân, ưu tiên ăn tại chỗ; tiết kiệm điện và nước; đồng thời đưa nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường vào các lớp giáo lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.