Các khách hàng lớn của Việt Nam ra sức trấn an về giá gạo nội địa

Chí Nhân
Chí Nhân
19/02/2024 16:23 GMT+7

Indonesia và Philippines là 2 khách hàng lớn của hạt gạo Việt Nam. Trong tuần qua, giới chức của 2 nước này cùng ra sức trấn an người dân về nguồn cung gạo đảm bảo đủ cho nhu cầu tiêu dùng cũng như giá gạo sẽ giảm.

Đầu tuần trước, Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) cho biết nước này đang tìm cách nhập khẩu 200.000 tấn gạo từ Thái Lan theo thỏa thuận cấp chính phủ. Bên cạnh đó, lạm phát đã khiến giá gạo Indonesia tiếp tục tăng thêm 1,65% giữa tháng 2.2024.

Các khách hàng lớn của Việt Nam ra sức trấn an về giá gạo nội địa- Ảnh 1.

ĐBSCL đang bước vào vụ thu hoạch lúa lớn nhất trong năm, sẽ khiến thị trường thế giới sôi động hơn trong thời gian tới

CÔNG HÂN

Giá gạo sẽ giảm trong một hoặc 2 tuần tới, khi bắt đầu vào đợt thu hoạch vụ thứ 2 trong năm. Năm ngoái, chính phủ Indonesia đã đạt được cam kết từ Ấn Độ và Thái Lan về việc tăng cường nguồn cung vào năm 2024.

Số liệu từ Bộ Nông nghiệp Indonesia cho biết, nước này thiếu hụt 1,63 triệu tấn gạo trong tháng 1 và 1,15 triệu tấn trong tháng 2.2024. Indonesia có kế hoạch nhập khẩu 2,44 triệu tấn gạo vào năm 2024, trong đó khoảng 445.000 tấn là hạn ngạch từ năm 2023 chuyển sang.

Cuối tháng 1.2024, Indonesia đã chốt thầu nhập khẩu 500.000 tấn gạo chủ yếu từ Việt Nam cùng một lượng nhỏ đến từ nguồn cung Myanmar và Pakistan.

Tương tự với Philippines, nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, thứ ba tuần trước ông Roger Navarro, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết: Năm 2024, Philippines cần nhập khẩu khoảng 2,6 - 2,8 triệu tấn gạo hoặc ít nhất 330.000 tấn gạo mỗi tháng nhưng tính từ đầu năm đến ngày 13.2 đã nhập khầu gần 600.000 tấn gạo. Đây là lượng gạo nhiều hơn nhu cầu cần thiết của người dân trong tháng 2 này. Philippines cũng bắt đầu thu hoạch lúa vụ 2 bắt đầu từ tháng 3 kéo dài đến tháng 6 sẽ giúp nguồn cung gạo đảm bảo cho tiêu dùng trong nước.

Theo giới chức Philippines, giá gạo sản xuất trong nội địa cũng ở mức cao gần bằng với giá nhập khẩu từ Việt Nam và Thái Lan. Nguyên nhân do chi phí đầu vào như giống, phân bón tăng. Tuy nhiên, ưu tiên của Philippines trong năm 2024 vẫn là nguồn cung gạo được đảm bảo chứ không phải là giá cả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.