Các nước châu Á nới lỏng biện pháp chống Covid-19

25/08/2022 07:00 GMT+7

Nhiều quốc gia châu Á đang bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19.

Trung Quốc đang có bước tiến trong việc mở cửa lại đất nước sau hai năm rưỡi đóng biên để chống dịch Covid-19

reuters

Theo thông báo trên trang web của một số đại sứ quán Trung Quốc, từ ngày 24.8, người nước ngoài có giấy phép cư trú hợp lệ cho mục đích học tập có thể nhập cảnh vào nước này. Những sinh viên mới được các trường đại học Trung Quốc nhận vào trong năm nay cũng có thể nộp đơn xin thị thực. Tuy nhiên, việc nới lỏng chỉ áp dụng cho những sinh viên theo học dài hạn. Đây là một bước quan trọng của Trung Quốc trong việc mở cửa lại đất nước sau hai năm rưỡi đóng biên để chống dịch.

Cũng trong hôm qua, Reuters đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo từ ngày 7.9, du khách đến nước này đã tiêm đủ 3 mũi không cần phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Tuy vậy, Nhật Bản vẫn giới hạn số du khách ở mức 20.000 người/ngày. Ông Kishida cũng cho biết các biện pháp chống dịch sẽ dần được nới lỏng. Các phát biểu được đưa ra sau khi Nhật Bản ghi nhận kỷ lục 343 ca tử vong vì Covid-19 hôm 23.8.

Tại Singapore, Phó thủ tướng Hoàng Tuần Tài hôm qua cho biết người dân nước này từ ngày 29.8 sẽ không cần phải đeo khẩu trang, trừ khi ở trên phương tiện công cộng và trong các cơ sở y tế, theo Channel NewsAsia. Bộ Y tế Singapore cũng bỏ yêu cầu cách ly 7 ngày sau khi nhập cảnh đối với khách du lịch chưa chủng ngừa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.