Cảnh sát đến trường dạy học sinh dập lửa, thoát nạn trong hỏa hoạn

19/03/2024 18:26 GMT+7

Thời điểm bước vào mùa nắng nóng rất dễ xảy ra hỏa hoạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Đà Nẵng ra quân tuyên truyền, cho học sinh các cấp trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu hộ… khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Đến tận lớp dạy học sinh cách ứng phó khi hỏa hoạn

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Đà Nẵng đã đến tận lớp học để tuyên truyền phòng chống cháy nổ cho học sinh.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an Q.Hải Châu vừa tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Q.Hải Châu năm 2024. 

Trong đó, vào những ngày cuối tuần, Công an Q.Hải Châu phối hợp với Trường THPT Phan Châu Trinh và Trường THPT Trần Phú tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành thoát nạn trong hỏa hoạn. Hoạt động này thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Cảnh sát đến trường dạy học sinh dập lửa, thoát nạn trong hỏa hoạn- Ảnh 1.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an Q.Hải Châu đến trường học để tuyên truyền PCCC, hướng dẫn học sinh kỹ năng thoát nạn an toàn cho học sinh

N.H

Theo Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an Q.Hải Châu, thời điểm bước vào mùa nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy nổ tại khu dân cư là rất cao. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã đến tận trường học để tuyên truyền, dạy cho học sinh cách thoát nạn và cứu người trong trường hợp xảy ra cháy nổ, nguy hiểm.

Tham gia trải nghiệm sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy và sơ tán, giải cứu người bị nạn, Nguyễn Thúy Trang (học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Châu Trinh) hào hứng cho biết em đã được trang bị kỹ năng cần thiết để đối mặt với "giặc lửa". 

"Được các chú công an dạy và trải nghiệm kỹ năng PCCC, em cảm thấy bản thân phải giữ được bình tĩnh để kịp thời báo cháy và triển khai dập lửa an toàn, tổ chức thoát nạn, bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh", Trang nói.

Cảnh sát đến trường dạy học sinh dập lửa, thoát nạn trong hỏa hoạn- Ảnh 2.

Hướng dẫn học sinh sơ cấp cứu người gặp nạn trong hỏa hoạn

N.H

Trong đợt ra quân tuyên truyền PCCC lần này, Công an Q.Hải Châu tổ chức hoạt động trải nghiệm ứng phó với "giặc lửa" cho người dân, sinh viên trên địa bàn Q.Hải Châu. Hoạt động thu hút hơn 1.800 người tham gia.

Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã phổ biến kiến thức pháp luật và hướng dẫn kỹ năng: xử lý những tình huống cháy, nổ và thoát nạn khi có cháy xảy ra tại nhà, hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người; sử dụng phương tiện PCCC tại chỗ; giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ hiện nay đang sử dụng; đồng thời hướng dẫn trải nghiệm, thực hành chữa cháy để nâng cao ý thức, kiến thức PCCC của người dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

Cảnh sát đến trường dạy học sinh dập lửa, thoát nạn trong hỏa hoạn- Ảnh 3.
Cảnh sát đến trường dạy học sinh dập lửa, thoát nạn trong hỏa hoạn- Ảnh 4.
Cảnh sát đến trường dạy học sinh dập lửa, thoát nạn trong hỏa hoạn- Ảnh 5.

Học sinh tại TP.Đà Nẵng hào hứng tham gia trải nghiệm, thực hành chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra

N.H

Trải nghiệm để nâng cao kỹ năng

Trước đó, thực hiện kế hoạch năm 2024 của Công an TP.Đà Nẵng, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an Q.Ngũ Hành Sơn phối hợp với Trường tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, nhân viên và học sinh.

Trong một tình huống giả định, ngay khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở tiến hành báo động; cúp cầu giao điện; gọi điện thoại báo cháy; sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy; sơ tán, giải cứu người bị nạn và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Nhận được tin báo cháy, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng triển khai các đội hình chữa cháy, cứu người bị nạn, di dời tài sản và khống chế dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Cảnh sát đến trường dạy học sinh dập lửa, thoát nạn trong hỏa hoạn- Ảnh 6.

Học sinh Trường tiểu học và THCS FPT Đà Nẵng tham gia diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại trường học

N.H

Cảnh sát đến trường dạy học sinh dập lửa, thoát nạn trong hỏa hoạn- Ảnh 7.

Giáo viên thực hành khống chế đám cháy bằng phương tiện chữa cháy tại chỗ

N.H

Học sinh còn được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm, tập huấn kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ, như: trải nghiệm thoát nạn bằng xe thang; sử dụng vòi nước chữa cháy chuyên dụng; sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ gas… để nâng cao kỹ năng ứng phó với hỏa hoạn, sự cố nguy hiểm có thể xảy ra.

"Những câu chuyện tuyên truyền thực tế, thời sự kết hợp với hoạt động trải nghiệm giúp học sinh nắm rõ kiến thức và kỹ năng thực hành để tự bảo vệ bản thân, gia đình và hỗ trợ cho những người xung quanh khi sự cố cháy nổ… tránh sự cố đáng tiếc xảy ra", lãnh đạo Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an Q.Ngũ Hành Sơn, thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.