Cặp vợ chồng mắc ung thư cùng lúc và cùng khỏi bệnh

Ngọc Quý
Ngọc Quý
22/12/2022 09:05 GMT+7

Cả anh James Jefferson và vợ được chẩn đoán mắc ung thư cách nhau chỉ vài tháng. Không những vậy, vợ anh lúc đó còn mang thai và phải hóa trị. Khả năng đứa bé còn sống là rất thấp. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã xảy ra.

Kết thúc có hậu mà chính các bác sĩ cũng bất ngờ đã đến với vợ chồng anh James. Sau quá trình điều trị, hai vợ chồng không chỉ vượt qua ung thư mà đứa con của họ cũng chào đời khỏe mạnh, theo trang tin Daily Mail (Anh).

Triệu chứng đặc trưng của ung thư hạch Hodgkin và không Hodgkin đều là sưng hạch bạch huyết ở cổ, nách hay bẹn

minh họa: SHUTTERSTOCK

Anh James, 33 tuổi, sống với vợ là cô Bethany Jefferson-Loveday, 30 tuổi ở thị trấn Evesham, hạt Worcestershire (Anh). Vào tháng 12.2021, anh James được chẩn đoán ung thư hạch Hodgkin, một loại ung thư phát triển trong hệ bạch huyết.

Do lo ngại hóa trị có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nên James và vợ cố gắng có con trước khi anh bắt đầu hóa trị. Chỉ 1 tháng sau đó, vào tháng 1.2022, cô Bethany đã thụ thai.

Tuy nhiên, niềm vui kéo dài không bao lâu thì chính cô Bethany cũng được chẩn đoán ung thư. Bác sĩ xác nhận cô mắc ung thư hạch không Hodgkin, cũng là một dạng ung thư phát triển từ hệ bạch huyết, vào tuần thai kỳ thứ 21. Lúc này, anh James đang được hóa trị.

Việc mắc ung thư hạch không Hodgkin khi đang mang thai là cực kỳ hiếm. Cô Bethany phải hóa trị sớm vì nếu không sẽ chết. Không những vậy, đứa con mang trong bụng cũng khó sống sót vì ảnh hưởng của hóa trị.

Tuy nhiên, vượt qua mọi tiên lượng xấu, đứa trẻ trong bụng cô Bethany vẫn sống sau khi cô hoàn thành hóa trị. Cuối cùng, bé đã chào đời an toàn tại Bệnh viện Hoàng gia Worrouershire ở thành phố Worcester, hạt Worcestershire. Bé được đặt tên là Heidi.

Sau khi hoàn thành hóa trị, cả anh James và cô Bethany đều đã vượt qua ung thư. Hiện tại, họ không cần điều trị bổ sung gì thêm. Cả gia đình đang chuẩn bị đón Giáng sinh đầu tiên cùng nhau.

Cả ung thư hạch Hodgkin và ung thư hạch không Hodgkin đều là loại ung thư phát triển từ tế bào lympho, một loại tế bào bạch cầu chính trong hệ miễn dịch. Các triệu chứng đặc trưng của bệnh là sưng hạch bạch huyết ở cổ, nách hay bẹn. Người bệnh cũng bị đau bụng, đau ngực, ho, khó thở, sốt, mệt mỏi dai dẳng, đổ mồ hôi đêm và giảm cân không rõ nguyên nhân, theo Daily Mail.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.