Cây ngã đổ đè 1 người chết, 4 người bị thương

31/05/2017 17:12 GMT+7

Một người tử vong và 4 người khác, trong đó có trưởng công an xã, bị thương khi bị một cây lớn bên đường đổ gãy đè trúng.

Ngày 31.5, ông Phạm Trần Kiên,  Phó trưởng Công an xã Ia Pal (H.Chư Sê, Gia Lai), cho biết trên địa bàn xảy ra vụ cây đổ khiến 5 người thương vong, trong đó có Trưởng công an xã này.

tin liên quan

Trụ điện gãy đè cô giáo và con trai tử vong
Cô giáo Phụng trên đường chở con trai đi học thì bị trụ điện bất ngờ gãy đổ đè lên xe máy. Cô Phụng tử vong tại chỗ. Cháu Huy tử vong sau đó tại bệnh viện.
Theo ông Kiên, vào khoảng 17 giờ ngày 30.5, anh RơLan Hoàng (45 tuổi, trú thôn Tào Roòng, xã Ia Pal) điều khiển xe công nông chở theo 6 người trên xe, đang trên đường từ rẫy về nhà. Khi đến đoạn giao nhau giữa QL25 và QL 14, thuộc địa phận Thôn 1 (xã Ia Pal, H.Chư Sê), bất ngờ bị một cây lớn bên đường ngã đè lên xe.
Cùng lúc này, anh Vũ Duy Nhạc, Trưởng Công an xã Ia Pal, đang trên đường đi làm về cũng bị cành cây đổ trúng người.
Hậu quả, khiến Rơ Lan Huyên (22 tuổi) tử vong tại chỗ, Ksor Thúy (16 tuổi), Siu H’Pah (57 tuổi), Siu Nét, Vũ Duy Nhạc bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Trong đó, Siu Nét bị thương rất nặng, đang hôn mê, anh Vũ Duy Nhạc bị gãy xương sườn, cả 2 đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Sau vụ tai nạn, UBND xã Ia Pal đã tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.