Cha kiện con ra tòa, gia đình xào xáo sau khi trúng số hơn 15 tỉ đồng

Khánh An
Khánh An
28/03/2024 17:33 GMT+7

Cuộc chiến pháp lý vẫn chưa đến hồi kết sau 6 năm kể từ khi một ông cụ người Úc trúng số và tranh chấp một phần tiền với con gái.

Cha kiện con ra tòa, gia đình xào xáo sau khi trúng số hơn 15 tỉ đồng- Ảnh 1.

Gia đình Brampton tiếp tục tranh chấp sau khi trúng số

NEWS.COM.AU

Trang News.com.au ngày 28.3 đưa tin một gia đình ở Úc bị xào xáo bởi việc trúng số với giải thưởng lớn và việc tranh chấp vẫn chưa được giải quyết xong dù các thành viên đã ra tòa.

Theo tài liệu tòa, ông William John Brampton (92 tuổi) trúng số Tattslotto vào tháng 3.2018 với số tiền 986.212,3 AUD (15,82 tỉ đồng). Đến tháng 8.2018, ông trích ra 300.000 AUD để cho cô con gái Suzanne Elaine Vourlides.

Tuy nhiên, sau đó ông Brampton cho rằng mình đã bị "gây ảnh hưởng quá mức hoặc phải chịu những hành vi hoàn toàn không hợp lẽ phải" từ cô con gái nên mới chuyển tiền.

Do đó ông khởi kiện ra tòa, cho rằng ông và con gái đã tranh cãi với mình vào tháng 8.2018 và bị con gái gây "choáng ngợp" nên mới buộc phải chuyển tiền cho cô.

Đến tháng 12.2023, tòa án cho rằng không có chuyện tranh cãi và ông Brampton không phải kiểu người có thể dễ dàng bị lung lay hoặc bắt nạt đến mức phải cho đi tiền của mình. Ông Brampton đã kháng cáo.

Hôm 28.3, bà Vourlides đã thua kiện trong việc yêu cầu tòa án buộc cha bà cung cấp bảo đảm cho khoản chi phí kháng cáo lên đến 50.000 AUD.

Thẩm phán cho rằng các tài sản của ông Brampton, trong đó có 40% cổ phần trong khu vực tại một nhà dưỡng lão mà ông đang sống, đủ trang trải cho mọi khoản chi phí tòa án liên quan.

Tòa án cũng cho rằng ông Brampton hứa sẽ không rời khỏi Úc hoặc có hành vi làm giảm giá trị tài sản, ngoài chi phí pháp lý và các chi phí cơ bản trong cuộc sống. Tòa án chưa thông báo ngày cụ thể sẽ xem xét đơn kháng cáo của ông Brampton.

Giải xổ số độc đắc hơn 1 tỉ USD đã có chủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.