Chặn đường đập xe cứu thương, đôi nam nữ ở Trà Vinh lãnh án tù

Nam Long
Nam Long
03/08/2023 17:30 GMT+7

Cho rằng bị chèn ép trên đường, đôi nam nữ ở Trà Vinh chạy xe máy vượt lên, chặn đầu và đập hư hỏng xe cứu thương.

Ngày 3.8, TAND TP.Trà Vinh (Trà Vinh) xét xử sơ thẩm Hà Quang Danh (25 tuổi, ngụ khóm 2, P.1, TX.Duyên Hải, Trà Vinh) và Nguyễn Thị Mỹ Chi (20 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, TP.Trà Vinh) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Đây là 2 bị cáo đã chặn đầu và đập hư hỏng xe cứu thương đang chở bệnh nhân.

Đôi nam nữ đập phá xe cứu thương lãnh án tù

Theo cáo trạng, chiều 31.5, xe cứu thương chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về Bệnh viện Thiên Ân (TP.Trà Vinh) tiếp tục điều trị. Khi đến đoạn thuộc P.7, TP.Trà Vinh,  thấy có 2 xe máy của Danh, Chi và H.T.N (24 tuổi, ngụ TT.Long Thành, H.Duyên Hải, Trà Vinh) chạy cùng chiều phía trước nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên.

Cho rằng xe cứu thương chèn ép mình, Danh và Chi chạy theo. Khi đến khu vực gần Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh, cả 2 chặn xe, dùng gạch, đá ném làm hư hỏng xe cứu thương rồi bỏ đi. 

2 người chặn đường đạp xe cứu thương chi nhau 27 tháng tù giam - Ảnh 2.

Hai bị cáo Hà Quang Danh và Nguyễn Thị Mỹ Chi tại tòa

NAM LONG

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan công an triệu tập Danh, Chi và N. làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, Danh và Chi thừa nhận hành vi phạm tội. Theo kết luận giám định, tổng tài sản thiệt hại của xe cứu thương là hơn 5 triệu đồng.

Tại tòa, Danh và Chi tỏ ra hối hận về hành vi đập hỏng xe cứu thương. Khi được nói lời sau cùng, cả 2 mong muốn được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Danh 18 tháng tù giam và Chi 9 tháng tù giam về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.