Gương Giải thưởng Lý Tự Trọng - Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên

Chàng trai sáng tạo công trình chuyển đổi số cho hoạt động Đoàn

Phúc Kha
Phúc Kha
21/03/2024 08:30 GMT+7

Chàng trai có nhiều sáng kiến chuyển đổi số trong hoạt động, phong trào vinh dự được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 của T.Ư Đoàn.

Đó là Lê Xuân Thân, Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM - người sáng tạo công trình chuyển đổi số cho hoạt động Đoàn.

Chàng trai sáng tạo công trình chuyển đổi số cho hoạt động Đoàn- Ảnh 1.

Xuân Thân có nhiều sáng kiến trong tổ chức hoạt động Đoàn và vinh dự được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng

NVCC

Xuân Thân biết ơn những tháng ngày hoạt động Đoàn, Hội đã giúp bản thân trưởng thành trong công việc cũng như cuộc sống. Trước khi tham gia hoạt động Đoàn, Thân khá nhút nhát, không mạnh dạn nói trước đám đông. Nhờ thời gian trải nghiệm nhiều công tác, phong trào, Thân tự tin, kết nối với nhiều bạn bè. Thân cho biết các kỹ năng mềm, lãnh đạo, quản lý, khả năng hoạt náo, xử lý tình huống của anh cũng được vun đắp từ công tác Đoàn.

Xuân Thân "bén duyên" với các phong trào của Đoàn từ mùa hè năm nhất đại học khi đăng ký tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi". Trong quá trình tham gia, Thân nhận thấy hoạt động này có ý nghĩa thiết thực, làm quen với nhiều người, được các anh chị hỗ trợ, chia sẻ nhiệt tình về kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Kết thúc chương trình, Thân đã đăng ký làm cộng tác viên của Đoàn khoa và bắt đầu tham gia công tác Đoàn từ lúc này.

"Ba tôi từng là Bí thư Xã đoàn. Mỗi lần về quê nghỉ tết hay nghỉ hè, tôi đều xem kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" do T.Ư Đoàn tặng cho ba, để phấn đấu trong công tác, hoạt động Đoàn", Xuân Thân kể.

Trong những năm làm công tác Đoàn, Thân không ngừng nỗ lực, có nhiều ý kiến hay, cách làm hiệu quả để đưa phong trào, hoạt động của Đoàn trường ngày càng phát triển. Thân cùng với các bạn tại trường thực hiện nhiều ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn. Các ý tưởng, giải pháp sáng tạo được lãnh đạo Thành đoàn TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao, trong đó "Mô hình ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động của Đoàn" được nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn.

Mô hình này gồm theo dõi điểm thi đua, chuyên trang theo dõi hoạt động cơ sở và thùng phiếu tự động. Ngoài thực hiện tại trường, mô hình thùng phiếu tự động còn được chuyển giao công nghệ cho các Tỉnh đoàn: Cà Mau, Bến Tre, Hải Dương, TP.HCM vào năm 2022. Xuân Thân đã cùng cán bộ Đoàn trường đạt được nhiều thành tích khác như 2 lần xác lập kỷ lục VN về số lượng sinh viên tham gia đồng diễn dân vũ các năm 2016, 2023.

Nhắc về câu nói: "Con đường cách mạng của thanh niên là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác" của anh hùng Lý Tự Trọng, Xuân Thân bày tỏ: "Thời điểm của anh Lý Tự Trọng, công cuộc cách mạng của cả nước là làm sao cho cách mạng VN thành công, mang lại độc lập, tự do cho dân tộc. Hiện nay, con đường cách mạng của thanh niên là làm cách mạng bản thân để tiến bộ tham gia vào công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước".

"Con đường cách mạng của mình hiện tại là tạo ra môi trường hoạt động rèn luyện lý tưởng của sinh viên, giúp họ có khát khao, lý tưởng hoài bão. Đồng thời, mình chia sẻ cho các bạn hiểu rõ câu nói của anh Lý Tự Trọng để không ngừng phấn đấu, làm cách mạng cho chính bản thân sau đó cống hiến cho xã hội, đất nước. Hơn nữa, mình cố gắng học tập để sau này không làm công tác Đoàn thì đứng trên bục giảng chia sẻ tâm huyết, kiến thức, trải nghiệm cho sinh viên", Xuân Thân hào hứng nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.