Chỉ được sử dụng đèn, còi xe cứu thương khi đi đón, chuyển bệnh cấp cứu

Duy Tính
Duy Tính
29/02/2024 12:16 GMT+7

Thời gian qua, nhiều tài xế xe cứu thương lạm dụng đèn, còi ưu tiên xe cứu thương dù không đưa đón bệnh cấp cứu.

Ngày 29.2, Trung tâm cấp cứu 115 (TP.HCM) cho biết đã phối hợp Đội CSGT-TT, Công an Q.10 (TP.HCM) tổ chức lớp huấn huyện, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác sử dụng đèn, còi ưu tiên cho xe cứu thương.

Có 65 tài xế xe cứu thương thuộc mạng lưới cấp cứu ngoại viện và một số đơn vị vận chuyển tư nhân trên địa bàn TP.HCM tham gia.

Chỉ được sử dụng đèn, còi xe cứu thương khi đi đón, chuyển bệnh cấp cứu- Ảnh 1.

Thượng úy Trương Huỳnh Tuấn Anh, cán bộ tuyên truyền, Đội CSGT-TT, Công an Q.10 phổ biến kiến thức pháp luật cho tài xế xe cứu thương tại TP.HCM

TRUNG TÂM CẤP CỨU 115

Tại buổi huấn luyện, thượng úy Trương Huỳnh Tuấn Anh, cán bộ tuyên truyền, Đội CSGT-TT, Công an Q.10 chia sẻ những kiến thức về luật Giao thông đường bộ và kỹ năng sử dụng đèn, còi tín hiệu ưu tiên cho lực lượng tài xế xe cứu thương.

Buổi tập huấn nhằm nâng cao ý thức của đội ngũ tài xế xe cứu thương, phải đảm bảo an toàn khi điều khiển phương tiện ưu tiên, sử dụng đèn, còi ưu tiên đúng quy định; những lỗi thường gặp, những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn và những tình huống va chạm thực tế cũng được cán bộ phân tích, chia sẻ thêm.

Việc sử dụng phương tiện ưu tiên cũng cần tuân thủ các quy định cụ thể để đảm bảo an toàn giao thông, an toàn tính mạng cho người dân. Theo đó, sử dụng đèn, còi khi vận chuyển xe cấp cứu đi đón người bệnh cấp cứu và chuyển bệnh nhân cấp cứu vào bệnh viện. Không sử dụng đèn còi cho di chuyển về đơn vị sau khi kết thúc quá trình bàn giao bệnh tại bệnh viện. Không sử dụng tín hiệu ưu tiên khi vận chuyển thuốc, trang thiết bị y tế hoặc những nhiệm vụ không phải cấp cứu.

Bên cạnh đó, người dân cũng cần lưu ý tuân thủ quan sát, nhường đường khi có các tín hiệu đèn, còi ưu tiên cấp cứu và đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Thời gian tới, Trung tâm cấp cứu 115 sẽ tiếp tục tổ chức các buổi huấn luyện cho tài xế xe cứu thương để nâng cao năng lực hoạt động cấp cứu ngoài bệnh viện.

Ngoài ra, Trung tâm cấp cứu 115 cũng sẽ tiếp tục nỗ lực phối hợp các ban ngành, đoàn thể bằng nhiều công cụ và biện pháp tuyên truyền đến cho người dân thành phố các kiến thức liên quan đến việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như người bệnh.

Trung tâm cấp cứu 115 cũng thực hiện clip hướng dẫn lái xe cứu thương chuyên nghiệp để khuyến cáo lái xe an toàn cho lực lượng tài xế cứu thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.