Chi phí nuôi con ở nước nào tốn kém nhất thế giới?

Khánh Như
Khánh Như
01/05/2023 07:56 GMT+7

Đứng thứ nhất và thứ hai trong nhóm nước có chi phí nuôi con cao nhất thế giới là 2 đại diện châu Á: Hàn Quốc và Trung Quốc.

Một nghiên cứu mới về dân số cho biết Trung Quốc là một trong những quốc gia có chi phí nuôi con tốn kém nhất thế giới, đồng thời kêu gọi chính phủ hỗ trợ nhiều hơn cho các gia đình trong việc sinh đẻ và chăm sóc con cái, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 30.4.

Cụ thể, theo Nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Dân số YuWa (Trung Quốc), chi phí nuôi dạy một đứa trẻ đến năm 18 tuổi ở Trung Quốc cao gấp 6,9 lần tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người.

Chi phí nuôi con ở nước nào tốn kém thế giới? - Ảnh 1.

Trung Quốc là một trong những quốc gia có chi phí nuôi dạy con tốn kém nhất thế giới

REUTERS

Đây là mức cao thứ hai trên thế giới, sau Hàn Quốc, nơi chi phí nuôi con cao hơn so với GDP bình quân đầu người 7,79 lần. Hàn Quốc cũng là một trong những tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Năm ngoái, số trẻ sơ sinh trung bình một phụ nữ sinh ra ở nước này đã giảm xuống 0,78, tức nhiều phụ nữ không sẵn sàng sinh con.

Chi tiêu cho con cái ở Trung Quốc cũng gấp đôi Đức, nơi số tiền cần để nuôi nấng con cái nhiều gấp 3,64 lần GDP bình quân đầu người, và cao hơn 3 lần so với ở Úc và Pháp.

Theo nghiên cứu của YuWa, chi phí sinh đẻ cao là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng sinh con của các gia đình. Để đạt được mục tiêu này, các chính sách giảm chi phí sinh đẻ cho các gia đình cần được đưa ra ở cấp quốc gia.

Báo cáo cũng ước tính rằng chi phí trung bình để nuôi dạy một đứa trẻ từ sơ sinh đến 17 tuổi ở Trung Quốc là 485.000 nhân dân tệ (1,6 tỉ đồng), trong khi chi phí nuôi dạy con đến khi tốt nghiệp đại học là khoảng 627.000 nhân dân tệ (2,1 tỉ đồng).

da

Dân số giảm lần đầu sau 60 năm, Trung Quốc đau đầu khuyến khích sinh con

Trong khi đó, theo Cục Thống kê Quốc gia, trung bình một công nhân Trung Quốc kiếm được 105.000 nhân dân tệ (355 triệu đồng) một năm vào năm 2021.

Tuy nhiên, đó chỉ là chi phí trung bình. Riêng đối với thành thị, để nuôi một đứa trẻ từ lúc mới sinh đến 17 tuổi ở các thành phố là 630.000 nhân dân tệ (2,1 tỉ đồng), cao hơn nhiều so với ở nông thôn. Đặc biệt ở các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, chi phí trung bình cần để nuôi dạy một đứa con lần lượt là 969.000 nhân dân tệ (3,3 tỉ đồng) và 1.026.000 nhân dân tệ (gần 3,5 tỉ đồng).

“Các biện pháp cụ thể bao gồm trợ cấp tiền mặt và thuế, trợ cấp mua nhà, xây dựng thêm nhà trẻ, cung cấp chế độ nghỉ thai sản bình đẳng, giới thiệu bảo mẫu nước ngoài, thúc đẩy phong cách làm việc linh hoạt, đảm bảo quyền sinh sản của phụ nữ độc thân, cho phép sử dụng công nghệ hỗ trợ sinh sản và cải cách tuyển sinh đại học, thi cử và hệ thống trường học”, báo cáo viết.

Trung Quốc đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học gây ra do tỷ lệ sinh thấp, một phần là di sản của chính sách một con. Ấn Độ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới trong năm nay, hãng tin Reuters dẫn thống kê của Liên Hiệp Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.