Chiến sự ngày 443: Quân Nga 'bỏ chạy' gần Bakhmut?

13/05/2023 05:38 GMT+7

Nga cho biết lực lượng nước này ở Bakhmut đã tái bố trí tới các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn, trong khi thủ lĩnh nhóm đánh thuê Wagner nói lực lượng chính quy của Nga đã bỏ chạy.

Chiến sự ngày 443: Nga 'bỏ chạy' ở Bakhmut? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine bắn một khẩu súng phóng lựu chống tăng ở tiền tuyến gần thành phố Bakhmut ngày 3.5

REUTERS

Nga tái bố trí lực lượng ở Bakhmut

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.5 cho biết các lực lượng nước này đã đẩy lùi một loạt các cuộc tấn công có chủ đích của Ukraine nhằm vào các vị trí ở miền đông. Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã triển khai hơn 1.000 binh sĩ và tới 40 xe tăng trong 26 nỗ lực tấn công trên một chiến tuyến kéo dài hơn 95 km. Các cuộc tấn công đã diễn ra theo hướng thành phố Soledar thuộc vùng Donetsk, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Quân đội Nga rút quân ra khỏi khu vực phía bắc Bakhmut

"Tất cả các cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi. Nga không cho phép phòng tuyến bị chọc thủng", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Trong cùng tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận các lực lượng nước này đã lùi lại một chút tại một khu vực trên chiến tuyến và đang giữ "các vị trí thuận lợi hơn" gần hồ chứa Berkhivka phía tây bắc Bakhmut.

Tuy nhiên, thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin của nhóm đánh thuê Nga Wagner cho biết điều mà Bộ Quốc phòng Nga đang mô tả lại là "một thất bại" trên thực tế. Ông cáo buộc quân chính qui đã  bỏ chạy.

Ông Prigozhin cũng nói Ukraine đã có thể giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát một con đường tiếp tế quan trọng nối Bakhmut với thành phố Chasiv Yar, đồng thời chiếm được vùng đất cao hơn. Thủ lĩnh nhóm Wagner chỉ ra rằng nếu Nga tiếp tục mất thêm các khu vực ở Bakhmut, các lực lượng Ukraine có thể dần dần bao vây nơi này.

Ông Prigozhin đã nhiều lần cáo buộc giới lãnh đạo cấp cao Nga phá hoại nỗ lực của Wagner ở Bakhmut khi không cung cấp cho lực lượng này đạn dược và khí tài. Trong tuần này, ông Prigozhin nói lực lượng chính quy của Nga bỏ bê việc bảo vệ hai bên sườn của Bakhmut.

Lãnh đạo NATO 'trải lòng' về tương lai xung đột Ukraine

Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày 12.5, Bộ Quốc phòng Nga dường như đã bác bỏ những cáo buộc trên khi nói rằng những nỗ lực của Ukraine nhằm phản công vào hai bên sườn của Bakhmut đã bị đẩy lùi.

Trực thăng quân sự rơi ở Crimea, 2 người thiệt mạng

Hãng thông tấn TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết 2 phi công Nga đã thiệt mạng ngày 12.5 khi một chiếc trực thăng quân sự Mi-28 của nước này bị rơi ở bán đảo Crimea.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 15 giờ 42 phút (giờ địa phương) khi chiếc trực thăng đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện ở vùng Dzhankoi, phía bắc Crimea và không mang theo vũ khí.

Bộ Quốc phòng Nga cho rằng trục trặc kỹ thuật đã gây ra vụ tai nạn. Nhà chức trách Nga đã mở một cuộc điều tra để xác nhận nguyên nhân chính xác của vụ việc.

Trung Quốc cử đặc phái viên đến 5 nước châu Âu để giải quyết xung đột Ukraine

Hạm đội Biển Đen tích cực tham gia chiến dịch quân sự

Báo Krasnaya Zvezda của Nga ngày 12.5 dẫn lời Chỉ huy Hạm đội Biển Đen, phó đô đốc Viktor Sokolov cho biết các đơn vị tên lửa và pháo binh ven biển của Hạm đội Biển Đen đã tấn công 70 mục tiêu quân sự Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Ngoài ra, các hệ thống tên lửa bờ biển Bastion và Bal đã được tích cực sử dụng. Tên lửa chủ yếu tấn công các sở chỉ huy, sân bay, vị trí của các đơn vị phòng không và lực lượng tác chiến mặt nước của hải quân Ukraine. Tổng cộng, các đơn vị tên lửa bờ biển và lực lượng pháo binh của hạm đội đã tấn công 70 mục tiêu của Ukraine", ông Sokolov cho biết.

Theo ông Sokolov, trong khi hỗ trợ lục quân Nga ở hướng ven biển, các tàu đổ bộ của hạm đội đã sử dụng nhiều bệ phóng tên lửa để tấn công các mục tiêu trên bờ. "Các máy bay không người lái còn được sử dụng để trinh sát, chỉ định mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực", chỉ huy Hạm đội Biển Đen cho biết thêm.

Vùng ly khai Moldova muốn Nga tăng quân số lực lượng ‘gìn giữ hòa bình’


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.