Chiến sự Ukraine ngày 600: Nga lên kế hoạch chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở đông bắc?

17/10/2023 05:12 GMT+7

Một tướng cấp cao của Ukraine cho rằng Nga có kế hoạch chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở mặt trận đông bắc, sau khi chiến dịch phản công của Kyiv ở phía đông và phía nam không đạt nhiều bước tiến.

Tướng Oleksandr Syrskyi, tư lệnh lục quân Ukraine, ngày 16.10 nói Nga đang đặt mục tiêu xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine tại khu vực Kupiansk-Lyman thuộc tiền tuyến phía đông bắc Ukraine sau khi giao tranh gia tăng cường độ ở đó, theo Reuters.

Đoạn video do lục quân Ukraine công bố cho thấy tướng Syrskyi gặp gỡ binh sĩ tại một địa điểm trong rừng, đồng thời dẫn lời ông nói rằng giao tranh ở khu vực Kupiansk-Lyman đã "leo thang đáng kể".

Điểm xung đột: Ông Putin nói phản công Ukraine thất bại; nguy cơ gì cho Israel khi tấn công Gaza?

"Đối phương đang chuẩn bị, chuẩn bị nghiêm túc cho các hành động tấn công, điều động nhân lực. Mục tiêu chính là xuyên thủng phòng tuyến của quân đội chúng ta và chiếm lại lãnh thổ của chúng ta", ông Syrskyi nói trong đoạn video được đăng trên ứng dụng Telegram.

Lực lượng Ukraine đã chiếm lại thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv và các vùng lân cận gần một năm trước, chấm dứt nhiều tháng kiểm soát của Nga, nhưng lực lượng Moscow lại tiếp tục tấn công khu vực.

Chiến sự Ukraine ngày 600: Nga lên kế hoạch chọc thủng phòng tuyến Ukraine ở đông bắc?  - Ảnh 1.

Một cây cầu gãy đổ ở Kupiansk

CHỤP MÀN HÌNH THE NEW YORK TIMES

Trong bản tin cập nhật hàng ngày, quân đội Ukraine cho hay giao tranh đang diễn ra ác liệt dọc mặt trận phía đông, đặc biệt là xung quanh Kupiansk, gần Avdiivka và Mariinka ở tỉnh Donetsk.

Nga đã tiến hành tấn công xung quanh Avdiivka vào tuần trước và giao tranh ở đó rất căng thẳng. Là một thành phố có tầm quan trọng chiến lược với một nhà máy than cốc lớn, Avdiivka nằm ở ngoại ô phía bắc của tỉnh Donetsk, nơi Nga kiểm soát phần lớn.

Các quan chức Ukraine nhiều lần khẳng định quân đội Ukraine đang nắm giữ các vị trí ở phía đông. Ukraine đã phát động một cuộc phản công ở phía đông và phía nam vào đầu tháng 6 nhưng trong hơn 4 tháng, nước này chỉ đạt được những bước tiến nhỏ.

Tướng Ukraine thừa nhận 'tình hình xấu đi nhiều' ở đông bắc, Nga nối lại tấn công

Quan chức Mỹ lạc quan về việc hỗ trợ Ukraine

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 16.10 cho biết hỗ trợ Ukraine vẫn là "ưu tiên hàng đầu" đối với Washington và châu Âu, đồng thời nói đây là yếu tố quan trọng để giúp Kyiv chống lại lực lượng của Nga.

Bà Yellen cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết hỗ trợ Ukraine “chừng nào còn cần thiết” và sẽ đấu tranh để đảm bảo đa số nghị sĩ đến từ cả hai đảng trong quốc hội Mỹ thông qua các chính sách hỗ trợ “mạnh mẽ” và không bị gián đoạn cho Kyiv, theo Reuters.

“Chúng ta không thể cho phép Ukraine thua cuộc trong cuộc chiến vì lý do kinh tế trong khi nước này đã thể hiện khả năng thành công trên chiến trường”, bà Yellen nói trong bài phát biểu chuẩn bị cho cuộc gặp lần thứ ba với các bộ trưởng tài chính khu vực đồng tiền chung euro (Eurogroup).

Nhà Trắng: Viện trợ hiện có cho Ukraine không phải "vô hạn"

Cuộc gặp của bà Yellen với Eurogroup diễn ra khi chính quyền Biden chuẩn bị thúc đẩy khoản hỗ trợ quân sự mới trị giá hơn 2 tỉ USD cho cả Ukraine và Israel. Bà Yellen không đề cập đến cuộc khủng hoảng leo thang ở Trung Đông trong bài phát biểu, nhưng nói với Sky News trước đó rằng Mỹ "chắc chắn" có đủ khả năng hỗ trợ cả hai nước.

Hầu hết UAV Nga đến từ Trung Quốc

Máy bay không người lái (UAV) của Nga hầu hết có nguồn gốc từ Trung Quốc nên Moscow sẽ chi hơn 60 tỉ rúp (618 triệu USD) cho một dự án quốc gia mới để phát triển sản xuất máy bay không người lái, theo Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov.

"Chúng tôi đang chi thêm tiền cho UAV, và hơn 60 tỉ rúp cho một dự án quốc gia mới nhằm phát triển căn cứ UAV của riêng chúng tôi. Nhiệm vụ là đến năm 2025, 41% tổng số UAV phải có nhãn 'sản xuất tại Nga'", Reuters dẫn lời ông Siluanov nói với các nhà lập pháp Nga.

"Ngày nay, UAV chủ yếu đến từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", ông cho hay.

Quân đội Nga thích ứng ra sao sau gần 20 tháng xung đột?

UAV đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine, cả trong hoạt động tấn công lẫn trong hoạt động do thám giữa các trận đấu pháo ác liệt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.