Chiến sự Ukraine ngày 655: Chiến thuật mới của Nga

Khánh An
Khánh An
11/12/2023 05:48 GMT+7

Giới tình báo Anh cho rằng Nga bắt đầu chiến dịch nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine trong mùa đông năm nay, khi sử dụng các tên lửa hành trình từ trên không Kh-101.

Chiến sự Ukraine ngày 655: Nga bắt đầu chiến dịch nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine? - Ảnh 1.

Một cơ sở năng lượng của Ukraine bị thiệt hại sau vụ tấn công tại địa điểm chưa được tiết lộ

REUTERS

Trang The Kyiv Independent ngày 10.12 dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng đợt tấn công tên lửa của Nga nhằm vào Kyiv và miền trung Ukraine mới đây dường như là "khởi đầu của chiến dịch phối hợp hơn" nhằm làm suy yếu hạ tầng năng lượng Ukraine.

Theo đó, lực lượng Nga có thể đã sử dụng máy bay Tu-95 để phóng tên lửa hành trình từ trên không Kh-101 hôm 7.12, lần đầu tiên loại tên lửa này được sử dụng kể từ ngày 21.9.

"Nga gần như chắc chắn đã dự trữ những tên lửa này để sử dụng trong chiến dịch mùa đông", theo báo cáo.

Tên lửa hành trình Kalibr và Kh-101 của Nga có đối thủ nào từ phương Tây?

Trong khi đó, Ukraine đang chuẩn bị đối phó thêm một mùa đông khắc nghiệt trong chiến sự. Giới phân tích dự báo Nga sẽ phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào hạ tầng trọng yếu trên cả nước.

Mùa đông năm ngoái, Nga tấn công khiến nhiều nơi tại Ukraine mất điện, chủ yếu dùng các tên lửa hành trình phóng từ trên không như Kh-101.

Chiến sự Ukraine ngày 655: Nga bắt đầu chiến dịch nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine? - Ảnh 2.

Tên lửa hành trình Kh-101 của Nga

ESPRESO

Hôm 7.12, Nga dường như đã phóng ít nhất 16 tên lửa này từ hướng biển Caspi nhằm vào Kyiv. Hầu hết tên lửa được Ukraine ngăn chặn thành công nên thiệt hại được giảm thiểu.

Bộ Năng lượng Ukraine ngày 10.12 xác nhận tình trạng mất điện tại 455 khu vực thuộc 9 tỉnh. Tình hình khó khăn nhất được ghi nhận tại tỉnh Donetsk tiền tuyến, nơi có đến 121 khu dân cư mất điện.

Thời tiết xấu và các cuộc tấn công của Nga cũng khiến hơn 80 khu dân cư tại tỉnh Zaporizhzhia mất điện. Tại tỉnh Kherson, tình trạng mất điện được ghi nhận tại 45 khu dân cư do Nga tấn công.

Ngoài ra, tình trạng mất điện còn được ghi nhận tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi và Chernihiv. 

Phía Nga chưa bình luận.

'Thời điểm phải quyết định': Tổng thống Putin tuyên bố tái tranh cử năm 2024

Tổng thống Putin khích lệ binh sĩ

Hãng TASS ngày 10.12 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này giành được 2 khu vực ở Kherson và khiến Ukraine tổn thất 60 binh sĩ. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10.12 cho biết lực lượng phòng không của nước này đã chặn 6 quả rốc két HIMARS và bắn rơi 20 UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ trước đó.

Tính từ đầu chiến dịch, Nga nói đã khiến Ukraine tổn thất 550 máy bay, 257 máy bay trực thăng, 9.608 UAV, 442 hệ thống phòng không, 13.955 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 1.188 hệ thống tên lửa phóng loạt, 7.293 hệ thống khẩu pháo và súng cối, và 16.147 xe quân sự đặc biệt.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 10.12 tổng kết thiệt hại của phía Nga từ đầu chiến dịch gồm 5.636 xe tăng, 10.529 xe chiến đấu bọc thép, 10.623 xe cộ khác, 8.064 khẩu pháo, 919 hệ thống tên lửa phóng loạt, 605 hệ thống phòng không, 324 máy bay, 324 máy bay trực thăng, 6.136 UAV, 22 tàu thuyền và một tàu ngầm.

Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

Điểm xung đột: Thiếu đạn dược, Avdiivka khó chặn quân Nga; Israel mở rộng tấn công nam Gaza

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin khích lệ các binh sĩ khi trao huy chương cho các "anh hùng Liên bang Nga".

"Tương lai nước Nga lệ thuộc vào hoạt động chiến đấu của các bạn. Đây là chuyện rõ ràng", ông phát biểu.

Nga nói về hòa đàm

Hãng Reuters ngày 10.12 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng phương Tây đang cố gắng khiến Nga suy yếu ở Ukraine, còn vấn đề hòa đàm chỉ có thể diễn ra nếu Kyiv thay đổi sắc lệnh của tổng thống.

"Người Ukraine có trách nhiệm nhận ra họ đã lún sâu đến mức nào trong cái hố bị đặt vào", ông Lavrov phát biểu.

Khi được hỏi về cơ hội ngoại giao nhằm mang lại lệnh ngừng bắn hoặc hòa bình, ông nói: "Các bạn sẽ phải gọi cho (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky vì cách đây một năm rưỡi ông ấy đã ký sắc lệnh cấm mọi việc hòa đàm với (Tổng thống Nga Vladimir) Putin".

Tình báo Anh ước tính ra sao về tổn thất binh sĩ Nga ở Ukraine?

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky đã lên đường sang Argentina dự lễ nhậm chức của Tổng thống Javier Milei, chuyến công du Mỹ La tinh đầu tiên của nhà lãnh đạo kể từ khi chiến sự với Nga diễn ra.

Chuyến đi của Tổng thống Ukraine, được công bố trên ứng dụng Telegram, sẽ tập trung vào nỗ lực lâu dài nhằm giành được sự ủng hộ của các nước cho cuộc chiến của Kyiv chống Moscow, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.