Chiến sự Ukraine ngày 754: Moscow hé lộ ý định lập 'vùng đệm', Kyiv chỉ trích

19/03/2024 05:04 GMT+7

Tổng thống Putin đã hé lộ ý định thiết lập một 'vùng đệm' bên trong lãnh thổ Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng xung đột giữa Nga và NATO sẽ đẩy thế giới đến bờ vực Thế chiến 3.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17.3 nêu khả năng thiết lập một "vùng đệm" tại Ukraine để đưa các khu vực của Nga ra ngoài tầm bắn của Kyiv. Điện Kremlin sau đó cho biết đó là cách duy nhất để bảo vệ lãnh thổ Nga trước các cuộc tấn công của đối phương.

Bình luận về phát ngôn của ông Putin, ông Mykhailo Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ngày 18.3 nói đây là chỉ dấu cho thấy Moscow có kế hoạch leo thang chiến sự ở Ukraine.

"Đây là… tuyên bố rõ ràng và trực tiếp rằng chiến sự sẽ chỉ leo thang... Tất cả những điều này là bằng chứng trực tiếp cho thấy Nga chưa sẵn sàng sống trong các mối quan hệ chính trị và xã hội hiện đại, có tính đến quyền chủ quyền tuyệt đối của các quốc gia khác", ông Podolyak cho biết trong văn bản phản hồi Reuters.

Điểm xung đột: Ông Putin thắng lớn, cảnh báo phương Tây; Israel quyết tấn công Rafah

Ông Putin đề cập đến "vùng đệm" trong cuộc gặp gỡ người ủng hộ và báo giới sau cuộc bầu cử kéo dài ba ngày với chiến thắng giờ chắc chắn đã nằm trong tay ông. Chủ nhân Điện Kremlin đưa ra câu trả lời khi được hỏi liệu Nga có cần thiết phải chiếm được tỉnh Kharkiv của Ukraine hay không. Tỉnh này giáp ranh với Belgorod, một tỉnh của Nga thường xuyên bị lực lượng Kyiv tấn công kể từ năm 2022.

Chiến sự Ukraine ngày 754: Moscow hé lộ ý định lập 'vùng đệm', Kyiv chỉ trích- Ảnh 1.

Một không gian trưng bày vũ khí từ thời Thế chiến 2 ở tỉnh Belgorod của Nga

REUTERS

Nhà lãnh đạo không đi sâu vào chi tiết nhưng cho rằng "vùng đệm" có thể phải đủ lớn để ngăn chặn vũ khí do nước ngoài sản xuất tấn công lãnh thổ Nga.

Seoul nói Triều Tiên đã chuyển cho Nga 7.000 container vũ khí

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik ngày 18.3 cho biết CHDCND Triều Tiên đã vận chuyển khoảng 7.000 container vũ khí tới Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine, kể từ khi quá trình này bắt đầu vào khoảng tháng 7 năm ngoái.

"Số lượng container từ Triều Tiên đến Nga đã tăng thêm 300, đạt tổng cộng khoảng 7.000 container cho đến nay", AFP dẫn lời ông Shin.

Con số này đề cập đến các lô hàng được gửi từ tháng 7.2023 và ông Shin cho biết "với một số tuyến hàng hải hiện bị đình chỉ, một số lô hàng đã được gửi đến Nga bằng đường sắt".

Moscow và Bình Nhưỡng đã bác bỏ những cáo buộc của phương Tây về giao dịch vũ khí.

Nga có ưu thế đạn pháo vượt trội so với Ukraine, nhưng không có đủ vũ khí cho binh sĩ?

Nga tấn công khu vực biên giới Ukraine

Giới chức Ukraine ngày 18.3 cho biết Nga đã phóng tên lửa vào các khu vực biên giới nơi họ đã tăng cường tấn công trong những ngày gần đây, theo AFP.

Trong đêm, Nga đã phóng 5 tên lửa tới tỉnh Kharkiv và cũng nhắm vào tỉnh Sumy lân cận bằng 2 tên lửa, theo lực lượng không quân Ukraine.

Thống đốc Sumy Volodymyr Artiukh cho biết tần suất pháo kích và tấn công bằng hệ thống rốc két phóng loạt đã tăng đáng kể so với tuần trước. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh này yêu cầu người dân đừng hoảng sợ và chỉ tin tưởng vào thông tin chính thức chứ không phải các chiêu bài "tâm lý chiến" của Nga.

Nga cũng đã phóng 22 máy bay không người lái vào Ukraine trong đêm và 17 chiếc trong số đó đã bị bắn hạ ở nhiều khu vực khác nhau, theo lực lượng không quân của Kyiv.

Ông Putin cảnh báo phương Tây

Tổng thống Putin đã cảnh báo phương Tây về nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay ông không thể loại trừ việc triển khai lực lượng đổ bộ của phương Tây ở Ukraine trong tương lai.

Ông Putin cảnh báo phương Tây, nói quân nhân NATO đã có mặt ở Ukraine

Phát biểu đêm 17.3, ông Putin nói "bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong thế giới hiện đại" và trong trường hợp xung đột Nga - NATO nổ ra, thế giới sẽ "cách thế chiến toàn diện lần ba chỉ một bước chân", theo RT. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo cũng cho rằng "hầu như không ai" mong muốn một kịch bản như vậy.

Ông Putin cũng cho rằng quân nhân NATO đã có mặt ở Ukraine. "Không có gì tốt đẹp trong việc này, trước hết là đối với họ, bởi vì họ đang chết ở đó với số lượng lớn", tổng thống Nga nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.