Chiến sự Ukraine ngày 818: ông Zelensky gợi ý NATO can thiệp, Nga diễn tập hạt nhân

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
22/05/2024 05:45 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gợi ý đồng minh phương Tây có thể điều máy bay từ các nước láng giềng để đánh chặn tên lửa Nga.

Ông Zelensky gợi ý kịch bản NATO can thiệp vào xung đột

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Nga đang sử dụng 300 máy bay trên lãnh thổ Ukraine, cho rằng Kyiv cần nhận 120-130 máy bay chiến đấu F-16 để cân bằng sức mạnh. Ông nói rằng nếu phương Tây chưa thể chuyển ngay các máy bay F-16, những quốc gia láng giềng với Ukraine là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể xuất kích máy bay để đánh chặn tên lửa Nga, theo The Guardian.

Ukraine muốn Mỹ ‘chỉ điểm’ mục tiêu tấn công trong đất Nga

Tổng thống Ukraine cho biết Kyiv đang đàm phán với các đồng minh để có thể sử dụng vũ khí viện trợ tấn công vào khí tài quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. “Hiện tại chưa có thông tin tích cực nào”, ông Zelensky nói, nhấn mạnh quân đội vẫn chưa phá vỡ các cam kết với đồng minh phương Tây.

Trước đó, Mỹ nhiều lần cho biết không khuyến khích Ukraine dùng vũ khí Washington viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga. Liên quan vấn đề này, Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis cho rằng đồng minh của Kyiv nên dỡ bỏ các lệnh hạn chế.

Chiến sự Ukraine ngày 818: ông Zelensky gợi ý NATO can thiệp, Nga diễn tập hạt nhân- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong buổi phỏng vấn ngày 20.5

REUTERS

“Từ đầu chúng ta đã hạn chế Ukraine do lo ngại leo thang… Người Ukraine cần phải được sử dụng những khí tài để họ có thể đạt mục tiêu chiến lược. Họ phải có khả năng tấn công lãnh thổ Nga, đường tiếp tế và các đơn vị quân đội chuẩn bị tấn công Ukraine. Chúng ta phải bỏ những quy tắc mà chính chúng ta tạo ra”, ông Landsbergis nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng viện trợ của phương Tây cũng không thể giúp Ukraine thay đổi cục diện chiến trường. Ông Peskov nói các binh sĩ Ukraine nhận ra họ ở trong tình thế khó khăn, khi những viện trợ như cam kết không đến nhanh như kỳ vọng.

Tổng thống Zelensky cho hay tình hình tại chiến trường hiện nay là “một trong những thời điểm khó khăn nhất” kể từ khi xung đột bùng phát vào năm 2022. “Những đợt giao tranh mạnh mẽ đang diễn ra ở Donbass. Không ai để ý rằng thực sự có nhiều trận chiến hơn ở phía đông, bao gồm tại các thành phố Kurakhove, Pokrovsk và Chasiv Yar", ông nói, cho biết thêm tình hình ở vùng Kharkiv hiện nay “trong tầm kiểm soát”.

Tổng thống Ukraine: Viện trợ vũ khí chậm trễ đến 1 năm vì phương Tây do dự

Trong khi đó, Hãng TASS đưa tin quân đội Nga dần đẩy lùi lực lượng Ukraine và đã kiểm soát 40% thị trấn Volchansk ở Kharkiv. Ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự - dân sự do Nga lập nên tại Kharkiv, cho rằng tầm quan trọng của Volchansk là nguyên nhân quân đội Ukraine đã điều động nhiều lực lượng và nỗ lực phản công.

Nga diễn tập vũ khí hạt nhân chiến thuật

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 21.5 rằng các lực lượng Nga đã bắt đầu giai đoạn 1 của cuộc diễn tập "huấn luyện thực hành về chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược". Giai đoạn thứ nhất của diễn tập sẽ bao gồm tên lửa Iskander và tên lửa Kinzhal.

Đợt diễn tập nhằm mục đích đảm bảo các đơn vị sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược trong chiến đấu để đáp trả và "đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhà nước Nga, trước những tuyên bố khiêu khích và mối đe dọa của các quan chức phương Tây chống lại Nga", Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Đoàn xe của Nga ở quân khu phía nam ngày 21.5 trong giai đoạn một diễn tập hạt nhân chiến thuật

Đoàn xe của Nga ở quân khu phía nam ngày 21.5 trong giai đoạn một diễn tập hạt nhân chiến thuật

REUTERS

Moscow cho rằng đợt diễn tập là phản ứng khi phương Tây đã có những tuyên bố gây đe dọa an ninh với Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó đề cập việc không loại trừ khả năng gửi quân phương Tây đến Ukraine, trong khi Ngoại trưởng Anh David Cameron nói rằng Kyiv có quyền sử dụng vũ khí Anh cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga.

Đợt diễn tập có sự tham gia của lực lượng tên lửa tại quân khu phía nam của Nga, sát biên giới với Ukraine. Giới chức Belarus hồi đầu tháng cũng thông báo sẽ tham gia một giai đoạn diễn tập.

Vũ khí hạt nhân chiến thuật hay phi chiến lược được thiết kế để hỗ trợ chiến đấu, có sức mạnh hạn chế hơn nếu so với vũ khí hạt nhân chiến lược, vốn có khả năng xóa sổ nhiều thành phố.

Nga tổ chức tập trận hạt nhân chiến thuật

EU đồng ý dùng tài sản Nga hỗ trợ Ukraine

Ngoại trưởng Cộng hòa Czech Jan Lipavsky ngày 21.5 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã cho phép sử dụng các khoản lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine, Đài RT đưa tin.

Ông Lipavsky cho biết lợi nhuận hằng năm của các tài sản này dự kiến là 2,7 - 3,2 tỉ USD. 90% số tiền thu về sẽ được sử dụng hỗ trợ quân sự cho Kyiv và 10% sẽ dành cho hoạt động tái thiết Ukraine. Các quan chức EU cho biết Ukraine có thể nhận khoản tiền đầu tiên vào tháng 7.

Nhóm 7 nền kinh tế hàng đầu (G7) đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản của Nga ngay sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Từ đó, EU và G7 đã thảo luận về cách sử dụng tài sản này để hỗ trợ Kyiv.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cảm ơn EU về quyết định ngày 21.5 nhưng nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của Kyiv là tịch thu tài sản Nga, thay vì chỉ hưởng lợi từ tiền lãi.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã cảnh báo phương Tây về những hậu quả nghiêm trọng nếu nước này khai thác tài sản của Moscow, nói rằng điều này sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm và khiến những nhà đầu tư nước ngoài phải cân nhắc khi lựa chọn đầu tư vào các nước tịch thu tài sản Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.