Bão số 6 mạnh lên và đổi hướng

08/10/2016 06:39 GMT+7

Chiều 7.10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết lúc 16 giờ cùng ngày, tâm bão số 6 ở vào khoảng 20,8 độ vĩ bắc và 116,1 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610 km về phía đông bắc.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 9 - 10 (từ 75 - 100 km/giờ), giật cấp 11 - 12. Trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển chậm theo hướng tây bắc, tốc độ 5 km/giờ. Theo dự báo, bão số 6 còn diễn biến phức tạp, liên tục đổi hướng đi và tiếp tục mạnh lên.
Dự báo đến 16 giờ ngày 8.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ vĩ bắc và 115,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tăng lên cấp 11 (từ 105 - 120 km/giờ), giật cấp 12 - 13.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm ảnh hưởng bởi bão số 6, có gió mạnh cấp 8 trở lên bắt đầu từ bắc vĩ tuyến 19 đến phía đông kinh tuyến 114. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 12 - 13 khiến biển động dữ dội. Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, bão vẫn di chuyển chậm theo hướng tây bắc nhưng sau đó đổi sang hướng tây tây nam.
Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng), cho biết Bộ Quốc phòng có công điện gửi các quân khu 3, 4, 5, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Cảnh sát biển, yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa bão, đảm bảo phương tiện, nhân lực ứng trực sẵn sàng làm nhiệm vụ khi xảy ra tình huống xấu.
Trả lời Thanh Niên, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, lưu ý gió mạnh trên biển là mối nguy cho các phương tiện nếu không kịp thoát ra ngoài vùng nguy hiểm. Qua các nhận định, bão số 6 cũng có khả năng không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền mà suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan trên biển. Nhưng các địa phương, ngư dân không được chủ quan mà cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão để chủ động ứng phó. Đặc biệt, trong 2 - 3 ngày tới, khi các tỉnh miền Bắc và Trung bộ đón không khí lạnh gây gió mùa đông bắc nếu kết hợp với hoàn lưu bão trên biển sẽ gây mưa lớn trên biển và đất liền.
Tại cuộc họp ứng phó bão số 6 hôm qua, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai yêu cầu Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, lực lượng kiểm ngư bám sát diễn biến bão để kêu gọi tàu thuyền tránh xa vùng biển nguy hiểm đã được cảnh báo. Các địa phương chủ động xây dựng phương án phòng chống bão, tính đến khả năng bão ảnh hưởng đến đất liền, gây mưa lớn do kết hợp với gió mùa đông bắc. Đặc biệt, các tỉnh Trung bộ và nam Trung bộ không được chủ quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.