Bắt giữ tàu đổ bùn thải ra biển

12/09/2016 12:30 GMT+7

Cơ quan chức năng Nghệ An đang điều tra, xác minh một tàu chở bùn từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) ra đổ tại vùng biển huyện Quỳnh Lập (Nghệ An) bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ vào đêm 8.9.

Sáng nay (12.9), trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Thế Hậu, Phó giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường Nghệ An, cho biết trung tâm này đang lưu giữ 3 mẫu bùn được lấy từ tàu LA 03266 để phân tích. Phía chủ tàu là Công ty TNHH Hiệp Thành (có trụ sở tại TP.HCM) đã cung cấp cho cơ quan chức năng hồ sơ chứng minh nguồn gốc số bùn này. 
Theo báo cáo của UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), tối 8.9, sau khi nhận thông tin từ ngư dân về việc có một tàu lạ đang đổ chất thải xuống biển, lực lượng biên phòng Đồn biên phòng Quỳnh Phương (đóng tại thị xã Hoàng Mai) phối hợp UBND xã Quỳnh Lập (thị xã Quỳnh Mai) đến hiện trường kiểm tra, phát hiện tại vùng biển Đông Hồi (xã Quỳnh Lập), tàu LA 03266 công suất 350 CV do ông Huỳnh Sâm Ral (34 tuổi, ngụ tại huyện Hòn Đất, Kiên Giang) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên đang đổ chất thải xuống biển.
Thời điểm này, trên tàu còn 2/12 khoang bùn. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa tàu về tạm giữ tai Đồn biên phòng Quỳnh Phương để xác minh, làm rõ hành vi đổ thải.
Tàu LA 03266 bị phát hiện đổ bùn xuống vùng biển Nghệ An
Theo hồ sơ của Công ty TNHH Hiệp Thành cung cấp cho cơ quan chức năng, số bùn này là bùn hút nạo vét luồng của dự án nạo vét Cảng Tổng hợp quốc tế Gang thép Nghi Sơn, hạng mục nạo vét khu nước trước bến 1, 2 và 2A với khối lượng nạo vét 300.000 mét khối bùn. Đơn vị nạo vét được phép đổ thải bùn tại 7 điểm, cách bờ từ 1 hải lý trở ra, thuộc vùng biển Thanh Hóa.
Hiện cơ quan chức năng Nghệ An đang điều tra, làm rõ việc đổ thải này có đúng là bùn nạo vét hay chất thải khác và vì sao đơn vị thi công lại mang bùn đổ thải sang vùng biển Nghệ An thay vì đổ tại biển Thanh Hóa theo quy định. 

tin liên quan

Bắt quả tang 2 tàu đổ trộm chất thải xuống biển
Khoảng 5 giờ ngày 12.4, lực lượng trinh sát biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt quả tang tàu SG 4877 do Nguyễn Công Chánh (SN 1965, ngụ Đồng Nai) làm thuyền trưởng đang đổ gần 500m3 bùn nạo vét xuống biển tại khu vực neo đậu A12 (TP Vũng Tàu).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.