Blogger Mẹ Nấm bị bắt

11/10/2016 08:48 GMT+7

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2012 đến nay, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân thường xuyên soạn thảo, viết, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Chiều 10.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (tức blogger Mẹ Nấm, 37 tuổi, trú P.Vĩnh Phước, TP.Nha Trang) về hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN”, theo điều 88 bộ luật Hình sự.
Tất cả các quyết định trên của cơ quan an ninh điều tra được Viện KSND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2012 đến nay, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân thường xuyên soạn thảo, viết, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền, kích động nhân dân chống lại chính quyền, chống lại chế độ, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo đất nước của Đảng, Chính phủ, Quốc hội và Nhà nước CHXHCN VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.