Thuê xe chở ‘chiến hữu’ lên Đà Lạt trả thù

22/04/2016 06:40 GMT+7

Ngày 21.4, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục điều tra làm rõ vụ 2 nhóm côn đồ đến từ H.Lâm Hà (Lâm Đồng) và nhóm ở TP.Đà Lạt trang bị hung khí để “huyết chiến” với nhau.

Ngày 21.4, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục điều tra làm rõ vụ 2 nhóm côn đồ đến từ H.Lâm Hà (Lâm Đồng) và nhóm ở TP.Đà Lạt trang bị hung khí để “huyết chiến” với nhau.

Nhóm côn đồ tại Công an Đà Lạt - Ảnh: Lâm ViênNhóm côn đồ tại Công an Đà Lạt - Ảnh: Lâm Viên
Trước đó vào chiều 20.4, nhận tin báo tại khu vực vòng xoay đường 723 (P.12, TP.Đà Lạt), có 2 nhóm thanh niên tụ tập mang theo nhiều hung khí, lực lượng công an đã có mặt ngăn chặn hỗn chiến, bắt giữ 7 người đến từ H.Lâm Hà (Lâm Đồng) gồm: Khương Xuân Anh (26 tuổi), Nguyễn Bá Độ (22 tuổi), Phùng Như Minh (24 tuổi), Nguyễn Văn Huy (28 tuổi), Nguyễn Huy Văn (26 tuổi), Chu Hoàng Trung (21 tuổi), Lý Thanh Hải (23 tuổi, đều ngụ H.Đức Trọng). Tại khu vực vòng xoay đường 723, lực lượng công an thu giữ nhiều hung khí của nhóm đến từ H.Lâm Hà gồm 3 cây rựa, 2 mã tấu, một cây đao dài hơn 1,5 m, 1 búa chặt gỗ, một ống nước bằng kim loại dài 90 cm...
Công an còn bắt giữ Nguyễn Lê Duy Quang (19 tuổi) thuộc nhóm ở TP.Đà Lạt, tang vật thu được gồm 2 cây rựa, 1 cây dùi cui bằng cao su dài 50 cm, một ống nước bằng kim loại mài nhọn một đầu... Quang khai nhận đi cùng một người tên Úy (ngụ đường đèo Mimoza, Đà Lạt) cùng khoảng 10 người khác hẹn trước đến đánh nhau với nhóm từ H.Lâm Hà.
Hung khí của 2 nhóm bị thu giữ - Ảnh: Lâm Viên
Bước đầu các thành viên nhóm từ H.Lâm Hà khai nhận Nguyễn Ngọc Long (Long “sex”, ngụ H.Lâm Hà) cầm đầu và chuẩn bị toàn bộ hung khí. Nguyên nhân vụ việc là vào ngày 19.4, một thành viên nhóm Lâm Hà bị Nguyễn Lê Duy Quang đánh tại Đà Lạt, nên Long đã huy động “chiến hữu”, mua sắm hung khí, thuê xe 24 chỗ chở nhóm Lâm Hà vượt hàng chục cây số đến Đà Lạt để “quyết đấu” trả thù Quang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.