Chợ hoa xuân cạnh bờ kè ở TP.HCM: Khách mua tấp nập vì được như giá sỉ

Phan Diệp
Phan Diệp
01/02/2024 18:31 GMT+7

Bên bờ kè dọc kênh Tham Lương, đoạn dưới chân cầu Chợ Cầu 2 (Q.Gò Vấp) có hàng chục gian hàng hoa tết đủ loại, đủ sắc màu.

Chợ hoa xuân cạnh bờ kè kênh Tham Lương dài hơn 500 m dưới chân cầu Chợ Cầu 2. Tuy nằm sát bờ kè, trong hẻm sâu nhưng khách sỉ, lẻ khắp nơi vẫn tấp nập tìm đến mua.

Từ đầu tháng chạp, hoa xuân từ các thủ phủ hoa miền Tây như Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Bến Tre) bắt đầu có mặt, góp không khí xuân cho TP.HCM.

Dù thành phố có nhiều chợ hoa nổi tiếng, nhưng người dân thành phố vẫn chọn nơi đây làm điểm để "chở mùa xuân về nhà".

Chợ hoa xuân cạnh bờ kè ở TP.HCM: Khách mua tấp nập vì được như giá sỉ- Ảnh 1.

Ngày thường, phía bên trái có một vài vựa cây kiểng buôn bán quanh năm. Tết đến, nhiều người thuê thêm bãi rộng hơn, hoặc sát mé kênh để bán đủ loại hoa kiểng phù hợp với không khí tết.

Phan Diệp

Chợ hoa xuân cạnh bờ kè ở TP.HCM: Khách mua tấp nập vì được như giá sỉ- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Thìn (quê An Giang) dịp tết theo xe hoa ở Đồng Tháp lên TP.HCM bán tại chợ hoa bờ kè. Anh cho biết so với mọi năm, vào thời điểm này năm nay khách sỉ đến mua số lượng ít hơn, nhưng mọi người vẫn làm việc luôn tay từ sáng đến tối.

Phan Diệp

Mai vàng siêu bông khổng lồ, dưa lưới khắc chữ vì sao được săn đón dịp tết?

Chợ hoa xuân cạnh bờ kè ở TP.HCM: Khách mua tấp nập vì được như giá sỉ- Ảnh 3.

Những người bán ở đây cho biết, dịp tết ai cũng đẩy mạnh nhập thêm hoa cúc mâm xôi, hoa giấy... Hoa ở đây chủ yếu được lấy ở thủ phủ hoa Sa Đéc (Đồng Tháp). Nhiều người còn ví von nơi đây là "đại lý của làng hoa Sa Đéc" ở TP.HCM.

Phan Diệp

Chợ hoa xuân cạnh bờ kè ở TP.HCM: Khách mua tấp nập vì được như giá sỉ- Ảnh 4.

Cũng chính vì lấy hoa tận gốc tại các vườn ở miền Tây nên hoa ở đây có giá cả phải chăng. Nhiều khách sỉ ở khắp nơi trong thành phố cũng về đây lấy hoa bán lẻ. Trong hình, một người khách sỉ tuyển chọn kỹ càng từng cây tắc mua về bán lẻ.

Phan Diệp

Chợ hoa xuân cạnh bờ kè ở TP.HCM: Khách mua tấp nập vì được như giá sỉ- Ảnh 5.

Một vị khách dạo chợ hoa xuân ngắm nghía từng loại cây kiểng, hoa tết ở các gian hàng chọn loại ưng ý trước khi hỏi giá mua. Anh Tấn Lộc, chủ vựa cây kiểng cho biết tắc, mâm xôi là hai loại chủ lực bán tết. "Ở đây sỉ, lẻ đều bán một giá như nhau, không qua trung gian nên đảm bảo rẻ", chủ vựa cây nói.

Phan Diệp

Chợ hoa xuân cạnh bờ kè ở TP.HCM: Khách mua tấp nập vì được như giá sỉ- Ảnh 6.

Không chỉ là địa chỉ quen thuộc của nhiều khách sỉ, nơi đây còn là điểm đến của các công ty, doanh nghiệp muốn mua hoa số lượng nhiều. Chị Mai Anh Chi (Q.12) cho biết đã có 4 năm mua hoa tết ở đây. Vì công ty nằm bên kia bờ kênh, lại mua số lượng nhiều với hơn chục cây đủ loại nên người bán hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho chị Chi đến tận công ty, chiều 21 âm lịch.

Phan Diệp

Nhọc nhằn đường đua kiếm tiền lo tết: Bà nội trợ lặt lá mai thuê dưới nắng cháy người

Chợ hoa xuân cạnh bờ kè ở TP.HCM: Khách mua tấp nập vì được như giá sỉ- Ảnh 7.

Hoa giấy được xem là "đặc sản" ở chợ hoa xuân sát bờ kè này. Những cây hoa giấy hồng, cam, trắng bắt mắt còn có cả loại hoa giấy ghép nhiều màu. Tùy độ tuổi, kích cỡ chiều cao cây mà giá cả dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng một cây.

Phan Diệp

Chợ hoa xuân cạnh bờ kè ở TP.HCM: Khách mua tấp nập vì được như giá sỉ- Ảnh 8.

Bên cạnh những chợ hoa kiểng lớn trong thành phố với mặt bằng lớn, đi lại thuận tiện thì nhiều người vẫn chọn đến chợ hoa bờ kè để "chở mùa xuân về nhà".

Phan Diệp

Chợ hoa xuân cạnh bờ kè ở TP.HCM: Khách mua tấp nập vì được như giá sỉ- Ảnh 9.

Chợ hoa xuân còn có cả những chậu cúc đại đóa được trồng trong chậu xi măng lớn. Những chậu này dao động từ 750.000 đồng – 1 triệu đồng/ chậu, phải 4- 5 người mới khiêng lên được. Khách mua thường thuê xe lớn để vận chuyển.

Phan Diệp

Chợ hoa xuân cạnh bờ kè ở TP.HCM: Khách mua tấp nập vì được như giá sỉ- Ảnh 10.

Sau những giờ phút làm việc vất vả, tất bật, người làm ở chợ hoa cũng có những giây phút nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Phan Diệp

Hoa đào 'đi máy bay' ngập chợ Hồ Thị Kỷ: Tiểu thương bán chỉ để 'thấy mùa xuân'

Chợ hoa xuân cạnh bờ kè ở TP.HCM: Khách mua tấp nập vì được như giá sỉ- Ảnh 11.

Để đến được chợ hoa này, người dân có thể đi hết đường số 45 (P.14, Q.Gò Vấp) sau đó rẽ phải. Chợ hoa xuân cạnh bờ kè bán đến ngày 30 tết.

Phan Diệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.