Chờ kè chắn sóng, hàng chục căn nhà bị sóng đánh hư hỏng

02/11/2023 09:08 GMT+7

Cứ đến mùa mưa bão, hàng chục hộ dân sinh sống dọc bãi bồi thuộc KP.Ninh Chữ 1, TT.Khánh Hải, H.Ninh Hải (Ninh Thuận) lại lo lắng về tình trạng sóng biển xâm thực.

Căn nhà cấp 4 rộng hơn 70 m2 của vợ chồng ông Đỗ Tuấn Đông (40 tuổi, ở bãi bồi thuộc KP.Ninh Chữ, TT.Khánh Hải) giờ chỉ còn một phòng phía sau nhà bếp dùng để sinh hoạt cho cả gia đình 4 nhân khẩu. Phần trước căn nhà của ông Đông đã bị sóng biển đánh sập vào đầu năm 2023. Ông cho biết 2 vợ chồng đi làm tích góp nhiều năm mới xây dựng được căn nhà này. Vậy mà vào đợt triều cường đầu năm 2023, sóng biển dâng cao đã đánh sập phần trước. Để ngăn nước biển tiếp tục tràn vào nhà, ông Đông phải dùng bao cát đắp chồng lên nhau ở phía trước nhà, nhưng chỉ chống đỡ được vài hôm. Sợ con bị ảnh hưởng nên vợ chồng ông phải đưa 2 con về nhà người thân để tránh trú.

Chờ kè chắn sóng, hàng chục căn nhà bị sóng đánh hư hỏng - Ảnh 1.

Nhiều căn nhà của người dân bị sóng đánh hỏng

THIỆN NHÂN

Ngay gần đó, căn nhà cấp 4 của gia đình ông Nguyễn Tài Tự (50 tuổi) cũng bị sóng biển đánh hỏng phần móng, làm cả căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn. "Trước đây khu vực này có cồn cát cách bờ biển 15-20 m, nên sóng không đánh vào các nhà dân dọc tuyến bãi cồn. Tuy nhiên, mấy năm trở lại đây do hoạt động nạo vét cát ở khu vực đầu kè đã làm cát ở cồn chắn sóng trôi về phía hố khai thác. Từ đó sóng biển đánh trực tiếp vào sâu đất liền khiến nhà dân hư hỏng nặng", ông Tự cho hay và nói thêm mùa mưa bão sắp đến nên hầu hết người dân sinh sống ở đây lo sợ sóng biển tiếp tục xâm thực, phá hủy căn nhà cả đời họ tích góp mới xây được.

Theo ông Cù Đăng Nghĩa, Trưởng KP.Ninh Chữ 1, TT.Khánh Hải, toàn khu phố có 650 hộ, 1.227 nhân khẩu. Dọc theo bãi bồi hiện có khoảng 40 hộ đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sóng biển xâm thực, trong đó có hơn 10 hộ bị ảnh hưởng rất nặng, sóng đánh sập nhà, bà con không ở được phải di dời vào nhà người thân ở phía trong. "Địa phương đã kiến nghị các cấp, ngành chức năng xem xét hỗ trợ cho bà con ở đây xây một bờ kè chắn sóng để bà con yên tâm sinh sống", ông Nghĩa nói.

Do ngân sách tỉnh Ninh Thuận đang còn nhiều hạn chế, khó cân đối để kịp thời thực hiện đầu tư dự án kè biển, vào đầu tháng 10.2023, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 4112/UBND-KTTH gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và các bộ, ngành T.Ư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ nguồn kinh phí cấp bách cho Ninh Thuận đầu tư xây dựng tuyến kè biển chống sạt lở KP.Ninh Chữ 1 có chiều dài khoảng 600 m nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Trong khi chờ kè chắn sóng được đầu tư xây dựng, hiện cứ vào mùa biển động, người dân khu vực này lại nơm nớp lo sợ, không đêm nào yên giấc bởi sóng có thể đánh sập nhà bất cứ lúc nào. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.