Chơi kém thuyết phục trước Việt Nam, đội tuyển nữ Đức bị HLV cảnh báo

25/06/2023 10:29 GMT+7

HLV Martina Voss-Tecklenburg không hài lòng với màn thể hiện của đội tuyển nữ Đức trong chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Việt Nam.

Được đánh giá mạnh vượt trội đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng ở trận đấu ngày 24.6, đội tuyển nữ Đức đã có trận đấu vất vả trên sân Berberer Berg. Các học trò của HLV Martina Voss-Tecklenburg sớm có bàn mở tỷ số, nhưng bất lực trước hàng thủ đội tuyển Việt Nam trong 80 phút sau đó. Dù nhân đôi cách biệt gần cuối trận, song niềm vui của chủ nhà không trọn vẹn khi Thanh Nhã ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 90+2. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 cho Đức, vốn nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn bởi chênh lệch thực lực giữa hai đội.

"Đó không phải là cách chơi mà chúng tôi muốn. Đội tuyển nữ Đức còn rất nhiều điều phải làm. Các cầu thủ chỉ mới đạt 40% yêu cầu", HLV Martina Voss-Tecklenburg chia sẻ.

Chơi kém thuyết phục trước Việt Nam, HLV đội tuyển nữ Đức cảnh báo học trò - Ảnh 1.

HLV Tecklenburg của đội tuyển nữ Đức

IMAGO

Tiền đạo Nicole Anyomi của đội tuyển nữ Đức cũng nêu quan điểm dù gặp đối thủ nào, đội tuyển nữ Đức cũng phải nỗ lực.

"Trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam cho thấy đối thủ là ai không quan trọng. Bạn phải thi đấu với 100% năng lực. Đội tuyển nữ Việt Nam không phải đội bóng lớn như Anh, nhưng bạn vẫn cần chiến đấu từng giây, phải chơi dũng cảm và thi đấu bài bản", Anyomi khẳng định. Anyomi có thể hình và sức rướn trội hơn cầu thủ Việt Nam, nhưng cũng có trận đấu khó khăn khi các hậu vệ đội khách đã chơi tốt và bọc lót kín kẽ. Cơ hội của đội tuyển nữ Đức ở trận này chủ yếu đến từ treo bóng hoặc sút xa. Những pha phối hợp đập nhả trung lộ thành công của các học trò HLV Tecklenburg không đến thường xuyên.

Chơi kém thuyết phục trước Việt Nam, đội tuyển nữ Đức bị HLV cảnh báo  - Ảnh 2.

Pha lăn xả của các cầu thủ Việt Nam

Chơi kém thuyết phục trước Việt Nam, đội tuyển nữ Đức bị HLV cảnh báo  - Ảnh 3.

Đội Đức có thể hình cao to

Dù vậy, tiền đạo Laura Freigang cho biết trận đấu với Việt Nam sẽ không ảnh hưởng đến niềm tin của đội tuyển nữ Đức ở World Cup 2023.

"Nếu theo dõi trận đấu này, các bạn có thể thấy rằng đội tuyển nữ Đức không đạt thể trạng tốt nhất và điều này ảnh hưởng đến màn trình diễn. Tuy nhiên, chúng tôi biết điểm mạnh của mình. Chúng tôi biết mình phải sẵn sàng phòng thủ. Tôi vẫn tin rằng đội tuyển nữ Đức thuộc nhóm những đội hàng đầu giải đấu", Laura Freigang đánh giá.

Các nữ tuyển thủ Việt Nam hát mừng sinh nhật HLV Mai Đức Chung ở nước Đức

Ở World Cup 2023, đội tuyển nữ Đức cùng bảng với Ma Rốc, Colombia và Hàn Quốc. Tờ DW cho rằng trận gặp Việt Nam là cơ sở để thầy trò HLV Tecklenburg đánh giá kỹ hơn về những thử thách sẽ đối đầu ở giải đấu sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.