Chú chó phá kỷ lục thế giới, sống thọ nhất lịch sử

Nguồn: THP
Nguồn: THP
06/02/2023 15:45 GMT+7

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã công nhận Bobi, gần 31 tuổi ở Bồ Đào Nha là chú chó lớn tuổi nhất còn sống.

Chỉ 2 tuần sau khi công bố Spike (23 tuổi) là chú chó già nhất thế giới còn sống, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã nhận được thông tin về Bobi, một chú chó lớn tuổi hơn nhiều. Trên thực tế, Bobi (sinh ngày 11.5.1992) không chỉ là con chó già nhất còn sống mà còn là con chó lớn tuổi nhất từ trước đến nay, theo thông tin trên trang web chính thức của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới.

Chú chó phá kỷ lục thế giới, sống thọ nhất lịch sử - Ảnh 1.

Bobi được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là chú chó lớn tuổi nhất còn sống

GUINNESS WORLD RECORDS

Tính đến ngày 6.2, Bobi đã 30 tuổi 271 ngày. Điều đáng ngạc nhiên là Bobi thuộc giống chó được thuần hóa để bảo vệ gia súc và có tuổi thọ trung bình từ 12-14 năm. Chú chó này sống cả đời với gia đình ông Leonel Costa ở làng nông thôn Conqueiros (thành phố Leiria, Bồ Đào Nha). Bobi đã phá kỷ lục được Bluey (1910-1939), một chú chó chăn gia súc ở Úc, nắm giữ gần 1 thế kỷ qua.

Gặp Bobi, 'cụ' chó già nhất thế giới

Năm 1992, thông tin của Bobi đã được đăng ký với Serviço Medico-Veterinário do Município de Leiria (Dịch vụ Thú y của Thành phố Leiria). Cơ quan này đã xác nhận ngày sinh của Bobi. Tuổi của Bobi cũng đã được SIAC (một cơ sở dữ liệu thú cưng do chính phủ Bồ Đào Nha ủy quyền và được Liên đoàn Thú y Quốc gia quản lý) xác nhận.

Theo ông Costa, chủ của Bobi, một trong những yếu tố đóng góp lớn nhất vào tuổi thọ của chú chó này là môi trường sống yên tĩnh, thanh bình và xa các thành phố. Bobi chưa bao giờ bị xiềng xích hay đeo dây xích, và luôn được tự do dạo chơi trong các khu rừng và vườn nông nghiệp xung quanh nhà.

Ông Leonel mô tả Bobi"rất hòa đồng" khi sống cùng nhiều loài động vật khác. Ông cho biết do lớn tuổi và đi lại rất khó khăn nên hiện Bobi chủ yếu dạo chơi ở sân sau nhà với 4 con mèo khác. Thị lực của Bobi cũng kém đi nên thường va chạm với chướng ngại vật khi đi bộ.

Đối với chế độ ăn uống của Bobi, ông Leonel cho biết chú chó uống rất nhiều nước, khoảng 1 lít nước mỗi ngày và luôn ăn thức ăn của con người. "Những gì chúng tôi ăn, Bobi cũng ăn", ông nói, và tin rằng điều này đã góp phần rất lớn vào việc kéo dài tuổi thọ cho Bobi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.