Chủ quán cà phê trình báo bị nhóm người lạ đến quấy phá, đòi nợ

08/09/2023 19:08 GMT+7

Chủ một quán cà phê ở H.Bình Chánh (TP.HCM) bị nhóm người đến nói được thuê đòi nợ và có hành vi quấy phá quán.

Ngày 8.9, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) lấy lời khai, điều tra nhóm người có biểu hiện quấy phá quán cà phê trên địa bàn để cưỡng đoạt tài sản.

Chủ quán cà phê bỗng dưng bị "người lạ" đòi nợ

Theo thông tin ban đầu, ông Đ.Đ.Đ (44 tuổi) chủ quán cà phê trên đường số 1, xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) cho biết, thời gian gần đây, có một số người lạ đến quán quấy phá, đe dọa.

Chủ quán cà phê bỗng dưng bị "người lạ" đòi nợ - Ảnh 1.

Camera ghi cảnh người đàn ông cầm 2 viên gạch ném vào quán cà phê

CẮT TỪ CLIP

Những người này nói được thuê đến quán để đòi nợ. Ông Đ. khẳng định mình không nợ tiền ai, yêu cầu đưa giấy tờ chứng minh, nhưng những người này không trả lời. Để yên ổn kinh doanh, ngày 29.7, ông Đ. chuyển cho người xưng tên Tý Đạt 5 triệu đồng.

Khoảng 1 tháng sau, người xưng tên Tý Đạt chở theo người xưng là Hiền "đầu lâu" đến quán. Hai người này nói ông Đ. phải giao 200 triệu đồng để yên ổn làm ăn. Ông Đ. không đồng ý.

Ngày 31.8, có 2 người chở nhau trên xe máy đến dừng trước quán. Người ngồi sau xuống xe, cầm 2 viên gạch ném vào quán. Vụ việc khiến khách trong quán hoảng sợ bỏ chạy.

Chủ quán cà phê bỗng dưng bị "người lạ" đòi nợ - Ảnh 2.

Quán cà phê xảy ra vụ việc

T.K

Chiều cùng ngày, người xưng tên Tý Đạt đến quán nói với ông Đ. rằng sẽ đứng ra giải quyết vụ việc để quán không bị quấy phá. Ông Đ. đã đồng ý.

Ngày 2.9, Tý Đạt gọi lại, nói sẽ nhận 200 triệu đồng vào ngày 4.9. Ông Đ. chuyển cho Đạt thêm 5 triệu đồng vào ngày 3.9 và hẹn hôm sau giao đủ số tiền còn lại.

Chiều 4.9, Tý Đạt, Hiền "đầu lâu" cùng 2 thanh niên đến quán. Lúc ông Đ. đưa tiền ra, Tổ công tác 363, Công an TP.HCM tuần tra qua địa bàn phát hiện, bắt quả tang. Lợi dụng lúc sơ hở, người xưng tên Tý Đạt bỏ trốn.

Kiểm tra phương tiện của nhóm người này, công an phát hiện dao, ná, bi sắt… Toàn bộ tang vật và người liên quan được bàn giao cho Công an xã Vĩnh Lộc A xử lý theo thẩm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.