Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận: Đừng gây khó khăn cho doanh nghiệp

04/08/2023 18:06 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam yêu cầu người đứng đầu các địa phương, sở, ngành phải kiểm soát được công việc, thay đổi thái độ, cách làm để phục vụ, đừng gây khó cho doanh nghiệp và người dân.

Chiều 4.8, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức buổi gặp mặt doanh nghiệp quý 2/2023, nhằm lắng nghe các hiến kế, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp (DN) trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế ở địa phương. Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chủ trì buổi gặp mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận: Đừng gây khó khăn cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

THIỆN NHÂN

Tại buổi gặp mặt, nhiều DN mong muốn được cống hiến cho sự phát triển chung của tỉnh, đồng thời phản ảnh những vướng mắc đang gặp phải trong quá trình triển khai hoạt động, như: cho thuê đất, quy hoạch, thuế, giấy phép đầu tư, khoáng sản, vật liệu xây dựng, ưu đãi đầu tư…

Đại diện Công ty Xây dựng Ninh Thuận cho biết, trước đây công ty có 300 lao động hoạt động trong ngành xây dựng, nhưng do tình hình kinh tế khó khăn phải cắt giảm biên chế nên hiện chỉ còn 150 lao động.

Tuy nhiên, cái khó khăn mà Công ty Xây dựng Ninh Thuận đang gặp phải là vấn đề quy hoạch đất. Cụ thể, năm 2009, Sở KH-ĐT Ninh Thuận cấp giấy phép cho công ty xây dựng nhà máy chế biến cát nhân tạo trên diện tích 4 ha đất ở H.Ninh Sơn để xây dựng khu sản xuất vật liệu xây dựng. Nhưng trên bình đồ hành chính của UBND H.Ninh Sơn thì vùng đất này được quy hoạch là đất sản xuất nông nghiệp.

Vừa qua, cơ quan chức năng kiểm tra thì phát hiện Công ty Xây dựng Ninh Thuận xây dựng khu sản xuất vật liệu xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp là sai quy định nên đã yêu cầu ngừng hoạt động.

Trả lời về vấn đề này, Sở TN-MT Ninh Thuận cho rằng để xảy ra tình trạng trên là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước. Hiện các ngành liên quan, địa phương đang tập trung để tháo gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận: Đừng gây khó khăn cho doanh nghiệp - Ảnh 2.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an Ninh Thuận trả lời các kiến nghị của DN

THIỆN NHÂN

Về thủ tục xin đầu tư cấp phép, đại diện Công ty CP Viện an dưỡng lão Ninh Thuận cho biết, hồ sơ dự án trung tâm chăm sóc người cao tuổi tại Ninh Thuận, với 3 mục tiêu chí: Tổ chức chăm sóc sức khỏe, chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất cho người cao tuổi; tổ chức điều dưỡng, phục hồi chức năng cho những người mắc bệnh mạn tính, bệnh nghề nghiệp; tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ y tế… đã hoàn chỉnh trình UBND tỉnh.

Mới đây, UBND tỉnh đã có văn bản chuyển giao qua Sở KH-ĐT Ninh Thuận để tham mưu. "Để dự án thực hiện đạt mục tiêu đề ra, mong muốn các ngành các cấp ủng hộ, tạo điều kiện và hướng dẫn nhiệt tình, nhất là lĩnh vực đất đai để giúp chúng tôi triển khai dự án đúng theo kế hoạch", đại diện Công ty CP Viện an dưỡng lão Ninh Thuận nói.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, mong muốn các cơ quan nhà nước tạo điều kiện một cách tốt nhất, thuận lợi nhất, nhanh nhất có thể trong việc giải quyết công việc cho cộng đồng DN, người dân trên tinh thần tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết phải rà soát, kiểm tra một cách thấu tình đạt lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận: Đừng gây khó khăn cho doanh nghiệp - Ảnh 3.

Đại diện các doanh nghiệp nêu những vướng mắc tại buổi gặp mặt

THIỆN NHÂN

"Người đứng đầu các địa phương, sở ngành phải kiểm soát được công việc, thay đổi thái độ, cách làm để phục vụ, đừng gây khó cho DN, người dân. Trong quá trình triển khai, phải chuyên nghiệp, công tâm, khách quan, trung thực và phải hết sức nghiêm túc, cầu thị lắng nghe ý kiến của DN, người dân. Nếu không làm được việc này thì mãi mãi chỉ nói bằng lời mà thôi", ông Nam nói và mong muốn cộng đồng DN nỗ lực vực qua khó khăn, hoạt động tuân thủ theo quy định pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.