Chuyên gia: Đây là nguyên tắc vàng khi bạn rửa mặt

Thiên Lan
Thiên Lan
25/07/2023 00:07 GMT+7

Theo một chuyên gia, việc lau khô mặt bằng khăn sau khi rửa mặt có thể khiến bạn có nguy cơ nổi mụn, nhiễm trùng và thậm chí làm da bị tổn thương nặng.

Theo chuyên gia Fatma Gunduz, nhà trị liệu thẩm mỹ từ cơ sở chăm sóc da Skin and Sanctuary (Anh), mặc dù có thể khó nhận biết điều gì tốt cho việc chăm sóc da, nhưng có một điều bạn tuyệt đối đừng bao giờ làm, theo tờ Express.

Chuyên gia: Nguyên tắc vàng khi rửa mặt có thể bạn chưa biết - Ảnh 1.

Tốt nhất là để da mặt khô tự nhiên

SHUTTERSTOCK

Nguyên tắc vàng là đừng bao giờ dùng khăn để lau khô mặt

Chà khăn lên mặt có thể gây nhiễm trùng.

Lý do tại sao bạn không nên sử dụng khăn để lau mặt là do chúng là nơi vi khuẩn sinh sôi nảy nở vì khăn có đặc tính thấm hút một cách tự nhiên.

Chuyên gia Gunduz nói rằng khăn có thể là nơi trú ngụ của những loại vi trùng như E.coli, đôi khi có thể gây ra vấn đề cho cả dạ dày.

Những mầm bệnh này có thể truyền sang da và có khả năng gây ra mụn hoặc nhiễm trùng.

Chuyên gia: Nguyên tắc vàng khi rửa mặt có thể bạn chưa biết - Ảnh 2.

Chuyên gia đề nghị "vỗ nhẹ mặt bằng khăn mềm, sạch" nếu bạn muốn làm khô mặt theo cách này

SHUTTERSTOCK

Đáng lo ngại, kết cấu của khăn cũng có thể ảnh hưởng đến làn da. Chà khăn thô lên mặt có thể làm hỏng da.

Chuyên gia Gunduz cho biết: Cọ xát mạnh bằng khăn thô thậm chí có thể gây ra những vết rách siêu nhỏ trên da và gây tổn thương lâu dài.

Hơn nữa, bản chất thấm hút của khăn có thể khiến da bị mất đi lớp dầu tự nhiên, dẫn đến khô da.

Cách tốt nhất để làm khô mặt sau khi rửa

Chuyên gia đề nghị "vỗ nhẹ mặt bằng khăn mềm, sạch" nếu bạn muốn làm khô mặt theo cách này.

Tuy nhiên, tốt nhất là để da mặt khô tự nhiên, chuyên gia lưu ý, theo Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.