CLB Thái Nguyên chiêu mộ Quả bóng vàng nữ Việt Nam, quyết cạnh tranh vô địch quốc gia

14/03/2024 17:18 GMT+7

CLB nữ Thái Nguyên đã mang về hàng loạt hảo thủ để nâng cấp đội hình trước thềm mùa giải vô địch quốc gia 2024.

Chiều 14.3, CLB nữ Thái Nguyên đã công bố 3 bản hợp đồng chất lượng trước thềm mùa giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2024. Đó là thủ môn Trần Thị Kim Thanh, đương kim Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2023; tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy, đương kim Quả bóng đồng nữ Việt Nam 2023; cùng hậu vệ Trần Thị Thu.

Sau khi kết thúc hợp đồng với CLB nữ TP.HCM I vào cuối năm 2023, thủ môn Kim Thanh, tiền vệ Bích Thùy và hậu vệ Trần Thị Thu đã quyết định ra đi tìm bến đỗ mới, với điểm đến tiếp theo là CLB nữ Thái Nguyên.

Hợp đồng của Kim Thanh, Bích Thùy và Trần Thị Thu có thời hạn 2 năm kèm mức đãi ngộ tương xứng với giá trị, tài năng, tên tuổi và đóng góp của 3 tuyển thủ nữ Việt Nam.

CLB Thái Nguyên chiêu mộ Quả bóng vàng nữ Việt Nam, quyết cạnh tranh vô địch quốc gia- Ảnh 1.

Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Mai Đức Chung và các học trò cũ

CLB Thái Nguyên chiêu mộ Quả bóng vàng nữ Việt Nam, quyết cạnh tranh vô địch quốc gia- Ảnh 2.

CLB nữ Thái Nguyên ký hợp đồng với 3 tân binh "khủng"

CLB NỮ THÁI NGUYÊN

Chính sách đầu tư để chiêu mộ nhân tài được CLB nữ Thái Nguyên tiến hành ở mùa giải trước, khi đội bóng này bỏ tiền để mang về bộ ba Lê Hoài Lương, Nguyễn Thị Mỹ Anh và Trần Thị Kim Anh. Ba cầu thủ này trở thành những cái tên hiếm hoi trong lịch sử nhận được phí lót tay chuyển nhượng - điều vốn quen thuộc với bóng đá nam, nhưng ít khi xuất hiện với bóng đá nữ.

Cuối năm 2019, đội bóng đá nữ Thái Nguyên đứng trước nguy cơ giải thể vì thiếu kinh phí hoạt động. Nhằm chung tay với địa phương giúp đội bóng vượt qua khó khăn, Tập đoàn T&T Group đã quyết định tài trợ cho CLB bóng đá nữ Thái Nguyên, cung cấp trang thiết bị tập luyện đầy đủ, chế độ lương, thưởng đảm bảo, từ đó các cầu thủ có thể chuyên tâm thi đấu và cống hiến.

Việc lần đầu tiên có chi phí hỗ trợ ký hợp đồng với bóng đá nữ không chỉ mang ý nghĩa cải thiện đời sống các cầu thủ. Quan trọng hơn, đây còn là cú hích mang tính lịch sử hướng tới sự chuyên nghiệp hóa của bóng đá nữ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, giúp giá trị cầu thủ nữ được ghi nhận.

CLB Thái Nguyên chiêu mộ Quả bóng vàng nữ Việt Nam, quyết cạnh tranh vô địch quốc gia- Ảnh 3.

CLB Thái Nguyên chiêu mộ Quả bóng vàng nữ Việt Nam, quyết cạnh tranh vô địch quốc gia- Ảnh 4.

Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang và cầu thủ Bích Thùy

CLB Thái Nguyên chiêu mộ Quả bóng vàng nữ Việt Nam, quyết cạnh tranh vô địch quốc gia- Ảnh 5.

Các cầu thủ nhận thưởng từ CLB

CLB Thái Nguyên chiêu mộ Quả bóng vàng nữ Việt Nam, quyết cạnh tranh vô địch quốc gia- Ảnh 6.

Đương kim Quả bóng vàng nữ Việt Nam Kim Thanh mang tới chất "thép" cho hàng thủ CLB nữ Thái Nguyên

CLB NỮ THÁI NGUYÊN

“Những bản hợp đồng này sẽ tạo cú hích cho việc đào tạo. Các cầu thủ trẻ nhìn thấy tương lai của mình ở những bản hợp đồng như thế. Đó mới là điều bóng đá nữ cần có để tạo ra sự phát triển căn cơ, lâu dài. Khi cầu thủ nữ sống được với nghề và tốt hơn nữa là làm giàu được từ bóng đá, chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều gia đình không phản đối con em theo nghiệp bóng đá”, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang chia sẻ.

Với nguồn đầu tư của doanh nghiệp, CLB nữ Thái Nguyên đang chuyển mình. Gần nhất là tấm HCĐ ở giải U.19 quốc gia năm 2022. Còn tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia, thầy trò HLV Đoàn Việt Triều dù chưa thể bắt kịp trình độ với nhóm hàng đầu, nhưng đang từng bước tiến bộ. Đội bóng kỳ vọng có thể đua tranh vô địch mùa này với CLB nữ TP.HCM I, CLB nữ Hà Nội I và CLB nữ Than Khoáng sản Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.