Cô gái trộm dây chuyền ở tiệm vàng rồi gọi taxi đi bán

Trần Cường
Trần Cường
16/06/2023 17:21 GMT+7

Không có tiền tiêu, Xuân trộm dây chuyền, nhẫn, hoa tai ở tiệm vàng rồi bắt taxi đi tiêu thụ số tài sản này. Xuân đã bị Công an H.Thuận Châu (Sơn La) bắt giữ để điều tra, xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 16.6, Công an H.Thuận Châu cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Cà Thị Xuân (30 tuổi, trú xã Chiềng Ngần, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Cô gái trộm tiệm vàng rồi bắt taxi đi bán - Ảnh 1.

Cà Thị Xuân tại cơ quan điều tra

CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Công an H.Thuận Châu tiếp nhận tin báo của chủ tiệm vàng Tuyền Hằng tại xã Tông Lạnh (H.Thuận Châu) về việc kẻ gian đã trộm đi 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn kim tiền và 1 đôi hoa tai vàng với tổng trọng lượng 4 chỉ vàng.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Thuận Châu đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera tại tiệm vàng và xác định Cà Thị Xuân là người đã trộm số vàng kể trên.

Triệu tập lên làm việc, Xuân đã thừa nhận hành vi của mình.

Cô gái trộm tiệm vàng rồi bắt taxi đi bán - Ảnh 2.

Tang vật vụ án

CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, Xuân khai nhận ngày 11.6, Xuân về nhà thăm bố mẹ tại P.Chiềng An (TP.Sơn La). Do không có tiền tiêu, Xuân đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Sau đó, Xuân đến cửa hàng vàng Tuyền Hằng vờ mua vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, Xuân đã trộm 4 chỉ vàng trị giá gần 25 triệu đồng như kể trên.

Trộm được vàng, Xuân gọi taxi để đi bán, sau đó tiếp tục bắt xe ôm về TP.Sơn La.

Công an H.Thuận Châu đã thu hồi toàn bộ số tài sản Xuân trộm cắp và trao trả cho tiệm vàng Tuyền Hằng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.