Con đường làm dang dở

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/03/2024 08:00 GMT+7

Đường Nguyễn Như Hạnh (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) xuống cấp từ lâu, nhưng còn vướng 5 hồ sơ giải tỏa đền bù nên vẫn chưa thể thi công cải tạo hoàn thiện.

Giai đoạn thi công nút giao thông trọng điểm ngã ba Huế, đường Nguyễn Như Hạnh (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) đóng vai trò quan trọng như đường tránh, điều tiết giao thông. Nhưng đến nay đã gần 10 năm sau khi công trình ngã ba Huế hoàn thành, đường Nguyễn Như Hạnh vẫn bị "lãng quên", xuống cấp, nhếch nhác.

Con đường làm dang dở- Ảnh 1.

Đường Nguyễn Như Hạnh (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) xuống cấp nặng.

Nằm cạnh nút giao thông ngã ba Huế hiện đại - biểu tượng của khu vực - và đường Hoàng Thị Loan trục một tây bắc Đà Nẵng có ý nghĩa giao thông huyết mạch, nhưng đường Nguyễn Như Hạnh gần như "nát bấy" mặt đường, nhiều hố lồi lõm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Hư hỏng nặng nhất là đoạn từ số nhà 130 đến số 156.

Bà Phạm Thị Hiệp, tổ trưởng tổ dân phố 5 (P.Hòa Minh), cho biết đường Nguyễn Như Hạnh xuống cấp từ lâu, người lưu thông thường xuyên vấp ngã, còn người dân sinh sống tại đây thì chịu cảnh nắng bụi mưa bùn, tổ dân phố đã nhiều lần kiến nghị… Chị Phạm Trà My, ngụ tuyến đường này, kể có lần chị bị ngã xe do đi vào hố sụt lún ngay trước cửa hàng thuốc tây trên tuyến đường.

SẼ GIẢI QUYẾT HÀI HÒA QUYỀN LỢI

Ông Phạm Ngọc Lãnh, Phó chủ tịch UBND P.Hòa Minh, cho biết chính quyền địa phương cũng rất sốt ruột, đã tích cực vận động liên tục nhưng vướng mắc lớn nhất là khâu giải phóng mặt bằng. Tuyến đường dài khoảng 600 m, với 77 hồ sơ giải tỏa đền bù, nhưng hiện còn 5 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. "Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường nhiều lần. Thời gian đến sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị kiên trì vận động người dân bàn giao mặt bằng để tuyến đường sớm thực hiện nâng cấp, trải thảm nhựa, thuận tiện cho đi lại", ông Lãnh nói.

Theo Ban Giải phóng mặt bằng Q.Liên Chiểu, hiện địa phương đang xem xét các giải pháp về mức đền bù, mua đất rẻo cho các hộ dân. Đối với khu vực trũng thấp khi nâng cấp tuyến đường cũng sẽ được tính toán hướng thoát nước, khớp nối cao trình.

Lãnh đạo UBND Q.Liên Chiểu cho biết sẽ trực tiếp cùng địa phương kiểm tra, theo dõi và sớm giải quyết thỏa đáng những vướng mắc. Hướng giải quyết là hài hòa quyền lợi của các hộ chưa bàn giao mặt bằng và đảm bảo nguyện vọng chính đáng của người dân địa phương cũng như mỹ quan đô thị, trả mặt bằng cho dự án triển khai đúng tiến độ, sớm hoàn thành tuyến đường. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.