Công an Thái Bình khám xét khẩn cấp một cửa hàng rượu, tạm giữ nhiều hàng hoá

01/02/2021 10:36 GMT+7

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm khám xét, chủ cửa hàng không xuất trình được hoá đơn, nguồn gốc của 50 thùng rượu nhập ngoại. Số hàng hoá này sau đó đã bị tạm giữ phục vụ điều tra.

Sáng 1.2, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, chiều tối 31.1, các lực lượng thuộc Công an tỉnh Thái Bình đã khám xét đột xuất cửa hàng rượu Bảo Trang (địa chỉ tại 201 phố Trần Hưng Đạo, P.Đề Thám, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), thu giữ nhiều tang vật.
“Thông tin cụ thể chúng tôi đang tổng hợp, báo cáo và sẽ cung cấp sau”, vị lãnh đạo này cho hay.
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 31.1, Công an tỉnh Thái Bình bất ngờ khám xét khẩn cấp cửa hàng kinh doanh rượu Bảo Trang tại địa chỉ nói trên, thuộc sở hữu của ông Phan Văn Thắng (46 tuổi, thường gọi Thắng "phòng”).
Cửa hàng này đồng thời là ngôi nhà 5 tầng được gia đình ông Thắng sử dụng làm nơi kinh doanh rượu nhập ngoại, chủ yếu là rượu vang. Việc khám xét diễn ra trên con phố kinh doanh sầm uất bậc nhất TP.Thái Bình đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.
Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm khám xét, chủ cửa hàng không xuất trình được hoá đơn, nguồn gốc của khoảng 50 thùng rượu nhập ngoại. Số hàng hoá nghi là rượu lậu này sau đó đã bị tạm giữ phục vụ điều tra.
Tại Thái Bình, ông Thắng "phòng" được biết đến là một “dân xã hội" và từng bị khởi tố vì liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.