[ẢNH] Dân Mỹ 'đổ xô' đi sắm hàng công nghệ trong ngày Black Friday

27/11/2015 16:13 GMT+7

Black Friday được xem là ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm tại Mỹ, vì cũng là dịp rơi vào cuối năm nên có rất nhiều món hàng công nghệ được giảm giá từ 50 - 90% so với giá gốc của ngày thường.

Black Friday được xem là ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm tại Mỹ, vì cũng là dịp rơi vào cuối năm nên có rất nhiều món hàng công nghệ được giảm giá từ 50 - 90% so với giá gốc của ngày thường, theo USA Today.

Giảm giá, hỗn loạn và chen chúc là những gì để nói về Black Friday, đặc biệt là với các món đồ công nghệGiảm giá, hỗn loạn và chen chúc là những gì để nói về Black Friday, đặc biệt là với các món đồ công nghệ
Được biết, doanh số bán hàng trong 3 ngày cuối tuần dịp Black Friday năm 2014 trên phạm vi toàn cầu đã đạt được 50 tỉ USD. Trong đó, các sản phẩm công nghệ chính là những mặt hàng được tiêu thụ nhiều nhất.

Không chỉ các món đồ thời trang, gia dụng, hàng công nghệ cũng là một trong những sản phẩm được giảm giá hết cỡ trong ngày hội Black Friday. Trong dịp này, người dùng trên thế giới, đặc biệt là người dùng Mỹ sẽ có cơ hội sắm cho mình những món đồ công nghệ yêu thích, với mức giá hợp lý hơn.
Người dùng xếp hàng dài trước cửa các trung tâm thương mại lớn
Trong lúc này, họ cũng tranh thủ xem qua những mẫu hàng giảm giá
Việc xếp hàng bất chấp thời tiết mưa, tuyết ngoài trời
Trung tâm mua sắm của Best Buy cũng xuất hiện hàng dài người xếp hàng tương tự
Người dùng nô nức đi sắm đồ công nghệ trong dịp Black Friday
  Bên trong một trung tâm thương mại tại Mỹ 
Rất nhiều sản phẩm công nghệ được hạ giá trong dịp này
Tay xách nách mang là những gì dễ nhận thấy trong ngày Black Friday
Kế bên là hàng dài người chờ thanh toán
Vận chuyển "chiến lợi phẩm" về nhà
Dù mệt mỏi, nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.