Chửi nhau bằng... phim

23/08/2015 05:49 GMT+7

Cộng đồng mạng phát hoảng khi xem những màn chửi nhau thậm tệ, được sử dụng bằng chức năng video (đoạn phim) trên Facebook.

Cộng đồng mạng phát hoảng khi xem những màn chửi nhau thậm tệ, được sử dụng bằng chức năng video (đoạn phim) trên Facebook.

Dân mạng rộ mốt chửi nhau bằng đoạn phim trên Facebook - Ảnh: X.PDân mạng rộ mốt chửi nhau bằng đoạn phim trên Facebook - Ảnh: X.P
Nhan nhản khắp nơi
Cách đây không lâu, hai cô gái có tên Facebook là Hứa Vy và Võ Huỳnh Thanh Vân đã gây xôn xao mạng xã hội này, bởi họ thường xuyên gây hấn với nhau bằng những đoạn phim chửi bậy suốt thời gian dài. Trong đó cả hai không ngần ngại "phun" ra những câu chửi thề hay tiếng đệm tục tĩu. Và đây cũng chính là hai nhân vật chính trong vụ “đại náo” ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM vào tối 3.8.
Đây không phải là trường hợp ngoại lệ. Thực trạng văng tục chửi thề bằng những đoạn phim tự quay xuất hiện nhan nhản trên Facebook. Đến nỗi nhiều người cảm thấy phát ngán. “Sao ngày càng có nhiều thành viên chửi bậy ghê quá”, thành viên Facebook Bích Phượng viết.
Dân mạng đã “điểm danh” lại vô số sự việc tương tự. Một bé gái được cho là học tiểu học liên tục quay phim để chửi hết người này đến người khác rồi đăng tải lên Facebook. Những người cho rằng mình là đối tượng mà bé gái này đang “chĩa mũi dùi công kích” lập tức thực hiện đoạn phim để chửi lại. Đều đặn mỗi ngày, hai bên “ném” cho nhau những ngôn từ thô tục, những câu chữ vô văn hóa không thể chấp nhận được.
Một thành viên nữ quay đoạn phim dài khoảng 2 phút, trong đó dùng vô số từ tục tĩu để chỉ trích ca sĩ Sơn Tùng M-TP. Không lâu sau đó, khi đoạn phim này được dân mạng chia sẻ, hàng loạt thành viên tự xưng là “fan” của ca sĩ này liền đáp trả cũng bằng những đoạn phim chửi thề không kém. Màn khẩu chiến này nổ ra tưng bừng và kéo dài đến tận bây giờ. Bình luận câu chuyện này, thành viên Xuân Thành ví von: “Giống như phim Cô dâu 8 tuổi của Ấn Độ, hết tập này đến tập khác...”.
Ngoài ra còn vô số đoạn phim chửi nhau bằng tiếng lóng, những lời nói tục tĩu của các thành viên, trong đó có không ít người được cho là chỉ học lớp 3, lớp 6, nhằm vào những người nổi tiếng. Đáng ngạc nhiên là nhiều ca sĩ, hot girl, người mẫu cũng khiến dân mạng sững sờ khi “bị gì, trả nấy”, sử dụng chức năng đoạn phim trên Facebook để “ăn miếng trả miếng”, văng tục chửi lại.
Vô văn hóa
“Có lẽ nhiều người cũng có suy nghĩ tương tự nên không ngần ngại chửi nhau bằng đoạn phim. Thực trạng này rất đáng lên án”, Xuân Thành nói.
Nhiều người đồng tình ý kiến này, bởi lẽ việc văng tục chửi thề là điều không nên. “Nếu như trước đây thường thấy những status sử dụng câu từ vô văn hóa đã cảm thấy dị ứng, thì giờ đây việc rộ mốt chửi nhau bằng đoạn phim khiến khó chịu vô cùng”, Kim Ngân bày tỏ bức xúc.
Duy Khang thì bảo: “Xem những đoạn phim chửi nhau, các nhân vật chính chỉ trỏ, nhướng mày, cau mặt biểu lộ thách thức, dùng những ngôn từ tục tĩu. Rồi đối phương cũng đáp trả bằng hành động tương tự. Thật không thể chấp nhận được tình trạng này”.
Thạc sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An, Ủy viên T.Ư Hội Tâm lý học xã hội VN, cho rằng thực trạng này đã và đang tồn tại nhan nhản trên Facebook. Đây chính là hiện tượng đáng báo động và lo ngại hiện nay.
Ông An phân tích, cứ đăng tải các đoạn phim cãi nhau, chửi nhau qua lại thì sẽ không bao giờ có hồi kết, giống như một bộ phim không tập cuối. Bởi lẽ trong quá trình lập luận chắc chắn sẽ có những vấn đề thiếu logic, hoặc phản ảnh quan điểm quá cá nhân. Từ đó, đối phương sẽ tiếp tục xoáy vào những chỗ ấy để tiếp tục công kích, đáp trả.
Mặt khác, khi chửi đối phương xong, thỏa mãn được nhu cầu tự thể hiện cái tôi của bản thân, sẽ cảm thấy sung sướng, tiếp tục thăm dò tình hình, hồi hộp đợi chờ xem đối phương phản ứng và đáp trả như thế nào. Sau đó lại phân tích, soi những chỗ của đối phương để ngay lập tức quay phim đá xoáy, chửi lại.
Theo ông An, sở dĩ việc chửi nhau bằng những đoạn phim ngày càng “lên ngôi”, được thành viên Facebook sử dụng nhiều hơn thay vì những status (trạng thái) bằng chữ vì có thể khiến người chửi... được nổi tiếng. “Đoạn phim ấy không chỉ tồn tại trên Facebook, mà còn được dân mạng lưu giữ, chia sẻ và đăng tải lại khắp các diễn đàn, YouTube”, ông An nói.
“Đừng nghĩ rằng Facebook có chức năng quay đoạn phim nên sử dụng như thế nào là quyền của mỗi người. Cách sử dụng Facebook cũng thể hiện văn hóa cũng như kỹ năng giao tiếp ứng xử của mỗi người…”, ông An chia sẻ.
Bình luận
* “Facebook cần có biện pháp kiểm tra chặt chẽ những đoạn phim được đăng tải và thẳng tay loại bỏ những đoạn phim dùng ngôn từ thô thiển, dung tục, bậy bạ”. (Hoàng Lê/Facebook)
* “Đừng so sánh chức năng này với những vlog trên YouTube. Vì những vlog bàn luận những vấn đề thời sự, gợi mở nhiều ý tưởng, suy nghĩ rất hay”. (Hiếu Văn/Facebook)
* “Họ chửi nhau như thế, rồi đoạn phim được lan truyền, tồn tại khắp các diễn đàn trên mạng. Họ không sợ khi đi xin việc, khi lập gia đình sẽ bị ảnh hưởng bởi những đoạn phim chửi tục này ư?”. (Lê Thịnh/Facebook)
* “Facebook như một cái chợ chửi. Lúc trước thì chửi bằng những câu chữ, giờ thì chửi bằng đoạn phim. Thật là ngao ngán”. (Anh Thư/Facebook)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.