Dịch vụ gọi xe Lyft muốn 'bán mình' giá 9 tỉ USD, Uber chê đắt

22/08/2016 11:15 GMT+7

Sau một số thông tin rò rỉ, dịch vụ gọi xe thông minh Lyft xác nhận đang muốn tìm đối tác mua lại công ty, bao gồm cả đối thủ Uber.

Theo PhoneArena, thông tin ban đầu cho biết Lyft đã liên hệ với Apple, Alphabet, Microsoft và cả Uber để rao bán. Mức già mà Lyft tự đưa ra là 9 tỉ USD.
Tuy nhiên, sau nhiều tháng đàm phán thì việc Lyft muốn tự bán công ty đã gặp thất bại, và các hãng dường như không quan tâm đến Lyft do giá mà công ty này đưa ra quá cao.
Được biết, sau vòng huy động vốn gần đây với sự tham gia của General Motor, giá trị vốn hóa thị trường của Lyft ước đạt khoảng 5,5 tỉ USD. Trong số đó, công ty đang sở hữu khoảng 1,4 tỉ USD tiền mặt.
Trong một động thái mới nhất, con số mà Uber đưa ra để hỏi mua Lyft chỉ có 2 tỉ USD, và Uber cũng cho biết sẽ không chi thêm tiền để mua Lyft, vì lo ngại bị điều tra chống độc quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.