iPhone 12 giúp thị phần Apple tại Trung Quốc vượt 20%

Thành Luân
Thành Luân
13/01/2021 09:54 GMT+7

Dòng iPhone 12 đã trở thành smartphone 5G bán chạy nhất thế giới chỉ sau hai tuần ra mắt, và nó cũng là lý do giúp Apple giành được thị phần khổng lồ tại Trung Quốc trong quý 4/2020.

Báo cáo từ Digitimes cho thấy doanh số dòng iPhone 12 tại Trung Quốc đã vượt qua kỳ vọng trong quý 4/2020. Điều này xảy ra ngay cả trong bối cảnh lượng cung dòng iPhone 12 tại Trung Quốc bị thiếu hụt ngay khi ra mắt, nơi người dùng phải chờ 5-6 ngày đối với iPhone 12, trong khi với iPhone 12 Pro là vài tuần. Nguyên nhân xuất phát từ chip quản lý năng lượng trên iPhone 12 và sự thiếu hụt IC cho các biến thể iPhone 12 Pro.
Mặc dù vậy, công ty đã khắc phục được điều này và xuất xưởng gần 18 triệu chiếc trong quý 4. Kết quả là, Apple có chỗ đứng vững chắc tại Trung Quốc nhờ việc triển khai 5G đã trở nên phổ biến ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.
Thị trường Trung Quốc đã phải đối mặt với nhiều thăng trầm trong năm 2020 và Apple cũng không phải là ngoại lệ. Công ty bắt đầu năm với việc chỉ bán được dưới 500.000 chiếc điện thoại trong tháng 2.2020. Đến quý 2, công ty chứng kiến mức tăng trưởng 222% và bán được 13 triệu chiếc iPhone bất chấp sự thống trị của Huawei.
Hiện tại, tình hình bán hàng và thị phần dường như hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Apple khi báo cáo cho biết thị phần của công ty đã vượt trên 20% trong quý 4/2020. Con số này về cơ bản là khá tốt bởi công ty phải đối đầu những đối thủ địa phương hàng đầu như Xiaomi và Huawei. Nếu báo cáo của Digitimes chính xác, tình hình sẽ còn cải thiện hơn nữa vào quý 1/2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.