Sharp sẵn lòng bán mình cho Foxconn

05/02/2016 21:55 GMT+7

Dường như Foxconn đã có những bước chuyển biến thành công trong việc mua lại hãng Sharp của Nhật Bản.

Dường như Foxconn đã có những bước chuyển biến thành công trong việc mua lại hãng Sharp của Nhật Bản.

Foxconn hiện là một trong những hãng gia công điện tử lớn nhất thế giới - Ảnh: AFPFoxconn hiện là một trong những hãng gia công điện tử lớn nhất thế giới - Ảnh: AFP
Theo nguồn tin riêng của Reuters, trong một cuộc họp nội bộ, ông Kozo Takahashi - CEO Sharp chia sẻ với các thành viên chủ chốt của công ty về việc Sharp đang đàm phán "bán mình" cho Foxconn.

Nguồn tin ban đầu còn cho biết, có khá nhiều hãng muốn mua lại Sharp, nhưng dường như hãng đang thấy Foxconn là công ty có tiềm năng nhất và là sự lựa chọn tốt nhất trong thời điểm hiện tại.

Thậm chí, Foxconn sẵn sàng bỏ ra khoảng 5,9 tỉ USD để mua lại Sharp (cao hơn mức giá rò rỉ ban đầu là 5,1 tỉ USD).

Nếu thâu tóm thành công, Foxconn sẽ tiếp quản khoảng 48.000 nhân viên của Sharp, cũng như những công nghệ sản xuất màn hình LCD mà Sharp đang nắm giữ.

Việc mua lại Sharp cũng sẽ mang nhiều ý nghĩa cho Foxconn, khi tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình đến nhiều nhà sản xuất khác. Hiện nay, Foxconn là nhà cung cấp thiết bị điện tử lớn cho cả Apple lẫn Microsoft.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.